Hai ban thuộc GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổng kết Phật sự

GNO - Sáng nay, 8-1-2015, tại chùa Khánh Sơn (phường 6, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2014 của Ban Tăng sự và Ban Giáo dục Tăng Ni thuộc BTS GHPGVN tỉnh.

Soc Trang.jpg


Hai ban thuộc GHPGVN tỉnh Sóc Trăng tổng kết Phật sự 2014

Chủ trì hội nghị có HT.Dương Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng; HT.Thích Thiện Sanh, Phó ban Thường trực BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức trong Ban Tăng sự và Ban Giáo dục Tăng Ni thuộc GHPGVN tỉnh; chư tôn đức trong Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng.

Khách mời có sự hiện diện của ông Huỳnh Thành Phố, Phó ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng; ông Thạch Tha, UVTT UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng.

Theo báo cáo, năm 2014 Ban Tăng sự và Ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Sóc Trăng hoạt động rất tích cực.Về Tăng sự: trao quyết định bổ nhiệm cho 4 cơ sở khuyết trụ trì, tổ chức Đại giới đàn Thiện Tường truyền trao giới pháp cho 728 giới tử trong và ngoài tỉnh, tổ chức Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2558 và trang trí 32 chiếc xe hoa diễu hành cúng dường nhân kỷ niệm lần thứ 2.638 năm ngày Đản sanh của Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật; tổ chức An cư Kiết hạ PL.2558 cho Tăng Ni, sư sãi Nam - Bắc tông và Khất sĩ tu học; mở khóa bồi dưỡng kiến thức trụ trì và quốc phòng an ninh.

Về Giáo dục Tăng Ni: các mặt hoạt động của Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng khóa V (2012 - 2015) hoạt động có nề nếp, nhà trường đã tổ chức tốt kỳ thi học kỳ I năm thứ III và triển khai chương trình giảng dạy học kỳ II năm thứ 3; có 71 Tăng Ni sinh tham dự.

Bên cạnh đó, Trường Bổ túc Văn hóa Pali Nam bộ cũng có nhiều hoạt động tích cực, có 163 sư sãi đang theo học và nhiều lớp Pali Vini tại các tự viện Phật giáo Nam tông Khmer. 

Năm 2015, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng có đề xuất lập thủ tục tấn phong giáo phẩm cho 5 vị từ Thượng tọa lên Hòa thượng, 9 vị từ Đại đức lên Thượng tọa, 3 vị từ Sư cô lên Ni sư; hoàn thành thủ tục cho 3 cơ sở đăng ký gia nhập GHPGVN; tổ chức thi tốt nghiệp khóa V (2012-2015) và chiêu sinh khóa VI (2015-2018) Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng và nhiều hoạt động Phật sự quan trọng khác.

Đặc biệt, Ban Giáo dục Tăng Ni GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đề xuất xin phép lập một Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng độc lập - tạo điều kiện cho ngành Giáo dục Phật giáo tỉnh nhà ngày càng khởi sắc.

Thích Định Hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày