Hai bạn trẻ ở Kon Tum làm lễ hằng thuận

GNO - Sáng nay, 7-1, tại Kon Tum, lễ hằng thuận của đôi bạn trẻ Đức Hoàng và Phương Oanh có sự chứng minh của ĐĐ.Thích Quang Hạnh, trụ trì chùa tháp Kỳ Quang II (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum).

hangthuan 1.JPG


Sau nghi lễ dâng hương bạch Phật, ĐĐ.Thích Quang Hạnh có bài pháp ngắn, ôn lại những lời dạy của Đức Phật về đời sống gia đình và các mối quan hệ xã hội cũng như những điều nên tránh và nên bồi đắp trong đời sống gia đình luôn làm người Phật tử tinh tấn trên con đường tu học, là dâu hiền, rể thảo của đôi bên gia đình (ảnh).

Đồng thời, lược giải ý nghĩa về việc tổ chức lễ hằng thuận, nhấn mạnh đây một việc làm rất phù hợp, cần thiết, mang lại ý nghĩa văn hóa, đạo đức và tâm linh của người con Phật.

Sau khi nghe Đại đức chủ lễ nói ý nghĩa sự nhẫn nhịn trong hôn nhân, đôi bạn trẻ trao nhẫn cưới dưới sự chúng minh của quý thầy và hai bên gia đình, bà con nội, ngoại. Dịp này, hai bạn đã nhận được nhiều lời chúc lành từ chư Tăng và người thân...


Vạn Tùng - Trần Hữu Thọ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày