Hải Dương: 290 hành giả chính thức vào mùa an cư

GNO - Sáng 4-7 (nhằm ngày 8-6-Giáp Ngọ), tại chùa Đông Thuần - trụ sở BTS), BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ tổng khai giảng khóa An cư kết hạ PL.2558 - DL.2014 cho Tăng Ni 2 cơ sở hạ trường (chùa Đông Thuần, tổ đình Đống Cao).
PD HD 1 (12).jpg
PG Hải Dương trang nghiêm khai hạ

Trong diễn văn khai giảng, HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hải Dương mong muốn đây không những là thời gian Tăng Ni khép mình trong giới luật mà còn là khoảng thời gian trao đổi, học hỏi cũng như cũng cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn thiền gia quy củ, hành trì lễ niệm, chuyên tâm tu tập, thực hành đời sống hướng thượng - ngõ hầu hồi hướng cầu nguyện cho quốc thái dân an, hải phận biên cương giữ vững, Phật pháp địa phương ngày càng được hưng thịnh, góp phần làm cho  nhân sinh  luôn được sống bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc.

TT.Thích Thanh Vân, Phó ban Thường trực BTS, Phó BTC khóa an cư cho biết, năm 2014, BTC khoá an cư được thành lập chung cho 2 cơ sở Hạ trường do Hòa thượng Trưởng BTS làm Trưởng BTC, đương vi ngôi vị Chủ giảng. Tăng Ni 2 hạ trường nhất tâm cung thỉnh Đại lão HT.Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ HĐCM đương vi ngôi Đường chủ; về phía Ni giới cung thỉnh Đại lão NT.Thích Đàm Thảo đã 102 tuổi đảm trách ngôi Thủ chúng.

PD HD 1 (8).jpg


Ông Lương Anh Tế, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu chúc mừng

PD HD 1 (4).jpg
Toàn cảnh lễ khai hạ, HT.Thích Quảng Tùng phát biểu

Khóa an cư kiết hạ tại 2 cơ sở với 290 vị (trong đó chùa Đông Thuần 143 vị; tổ đình Đống Cao 147 vị), các hành giả an cư tu học trong 3 tháng, phát nguyện giữ gìn quy củ tùng lâm, nhằm tăng trưởng tâm bồ-đề, tự lợi lợi tha, thăng hoa đạo nghiệp và trang nghiêm Giáo hội.

Chương trình tu học, về nội điển giảng dạy bộ Phật Tổ Tam kinh; Sa-di luật giảiThiền Lâm Bảo Huấn; về ngoại điển phổ biến pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo cũng như chia sẻ tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Quảng Hậu - Nguyên Hưng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày