Hai khóa tu ý nghĩa ngày cuối tuần

GNO - Ngày 23-6, tại chùa Kỳ Quang II (Q.12) và Khu công viên Văn hóa lịch sử đền Hùng, các bạn trẻ đã được tham dự các khóa tu đầy ý nghĩa.

h (2).jpg
Các bạn trẻ tham gia khóa tu "Gieo mầm giải thoát"

h (3).jpg
Thực hành phóng sinh

Tại chùa Kỳ Quang, Q.12 hơn 100 Phật tử đã tham dự khóa tu “gieo mầm giải thoát” do ĐĐ.Thích Thiên Ân tổ chức.

Trong khóa tu mọi người được thực hành phóng sinh, nghe thuyết pháp khuyên mọi người thực hiện hạnh từ bi, không giết hại súc vật nên tìm phương tiện để giải cứu, khiến cho chúng được thoát khổ nạn… công đức phóng sinh càng có ý nghĩa.

Bên cạnh đó, tại khu công viên Văn hóa lịch sử đền Hùng, Hội những người thích đi chùa tụng kinh, phóng sinh, phát cơm từ thiện, chùa Thiện Mỹ đã tổ chức khóa tu “Tha thứ cho nhau”.

h (1).jpg
Các bạn trẻ tham gia khóa tu "Tha thứ cho nhau"

h (4).jpg

Các bạn trẻ dâng hương tại ban thờ Quốc Tổ Hùng Vương

Gần 100 tu sinh đã dâng hương, hoa quả, và thành kính đọc văn tưởng niệm trước ban thờ Quốc Tổ Hùng Vương, nghe pháp thoại chủ đề “Tha thứ cho nhau” để các tu sinh hiểu thêm về lòng từ bi, tính khoan dung và sự tha thứ lỗi lầm theo phương pháp Phật dạy. Khi biết tha thứ, chúng ta sẽ cười nhiều hơn, biết cảm nhận sâu sắc và dễ thông cảm với người khác hơn. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày