Hải Phòng: Chùa Hàm Long được công nhận là di tích lịch sử kháng chiến

Sáng 22-2, UBND xã Tân Phong phối hợp với chùa Hàm Long tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử kháng chiến cho chùa. Dự lễ có đại diện Bảo tàng Hải Phòng, lãnh đạo huyện Kiến Thụy.
wwham.jpg

Theo lịch sử Đảng bộ xã Tân Phong cùng với hồi ức của một số lão thành cách mạng, ngay từ thời kỳ tiền khởi nghĩa, chùa Hàm Long đã hoạt động giúp đỡ cán bộ thuộc Xứ ủy Bắc Kỳ, Thành ủy Hải Phòng và cán bộ Việt Minh thuộc Tỉnh bộ Kiến An về hoạt động tuyên truyền, mở các lớp huấn huyện cán bộ và gây dựng phong trào cách mạng tại địa phương. Năm 1945, chùa được lựa chọn là nơi tập trung huấn luyện đội tự vệ cứu quốc. Năm 1953, bộ đội đánh tiêu diệt đồn Lão Phòng, chùa Hàm Long trở thành cơ sở hậu cần, phục vụ cứu chữa thương binh…

Trong kháng chiến chống Mỹ, chùa cũng có nhiều hoạt động thiết thực góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến như ươm giống hàng vạn cây dừa, phi lao, bạch đàn cung cấp cho nhân dân trong xã và các xã lân cận trồng làm cây xanh chống lại bom bi của địch, che chở cho các em nhỏ đến trường…  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày