Hải Phòng: Chuẩn bị rước linh cốt Hòa thượng Thích Trí Hải nhập bảo tháp tại chùa Nam Hải

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 31-10, tại tổ đình Phổ Chiếu, (quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) đã diễn ra Hội nghị triển khai chương trình cung rước linh cốt cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải nhập bảo tháp tại chùa Nam Hải - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng vào ngày 19 và 20-11.

Hội nghị do Hoà thượng Thích Thanh Giác, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng chủ trì. Cùng tham dự có chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng; đại diện Ban Trị sự các quận, huyện trong thành phố; ông Dương Ngọc Anh, Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ TP.Hải Phòng; Thượng tá Phạm Văn Khánh, Trưởng phòng An ninh nội địa - Sở Công an thành phố,...

Hòa thượng Thích Thanh Giác chủ trì hội nghị

Hòa thượng Thích Thanh Giác chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích Thanh Giác đã tóm tắt sơ tiểu sử, cũng như công trạng của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Hải.

Theo đó, cố Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Hải (1906-1979) là 1 vị danh Tăng của GHPGVN thời cận đại, có đầy đủ giới hạnh và trí tuệ. Tên tuổi của ngài gắn liền với cuộc chấn hưng Phật giáo ở nước ta vào những năm đầu của thế kỷ XX. Đặc biệt, ngài có công đức lớn đối với Phật giáo Hải Phòng.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Để ghi nhớ công ơn của cố Hòa thượng Thích Trí Hải đối với Đạo pháp - Dân tộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng sẽ chính thức tổ chức đại lễ cung rước linh cốt ngài về nhập bảo tháp và tổ chức lễ tưởng niệm tại chùa Nam Hải vào ngày 19 và 20-11-2022 (nhằm ngày 26, 27-10-Nhâm Dần).

Ban Tổ chức sẽ cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Hải Phòng làm Trưởng ban Tổ chức đại lễ và Hòa thượng Thích Thanh Giác làm Phó ban Tổ chức.

Chư tôn đức tham dự hội nghị

Chư tôn đức tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thanh Giác đã phân công công việc cho các ban, tiểu ban phụ trách từng khâu trong đại lễ. Trong đó, chú trọng nhất là công tác nghi lễ, cung rước linh cốt cố Hoà thượng từ chùa Vĩnh Phúc (chùa Trữ Khê, phường Quán Trữ, quận Kiến An) về chùa Nam Hải (phường An Biên, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Chư Ni phát biểu ý kiến

Chư Ni phát biểu ý kiến

Theo dự kiến, linh cốt của cố Hòa thượng sẽ được rước qua một số tuyến phố ở Hải Phòng. Do vậy, Ban Tổ chức mong các sở, ban ngành của thành phố tạo điều kiện giúp đỡ và phối hợp cùng Ban Trị sự để buổi lễ được diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo về mặt thời gian, an ninh, trật tự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày