Hải Phòng: GHPGVN H.Tiên Lãng tưởng niệm, cầu siêu đồng bào tử vong trong cơn bão số 3

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN H.Tiên Lãng cầu siêu, tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong cơn bão số 3
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN H.Tiên Lãng cầu siêu, tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong cơn bão số 3
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 20-9, tại tổ đình Thắng Phúc diễn ra Lễ tưởng niệm, cầu siêu cho đồng bào tử vong trong cơn bão số 3 tại một số tỉnh thành khu phục phía Bắc, do Ban Trị sự GHPGVN H.Tiên Lãng tổ chức.
Phật tử đạo tràng chùa Thắng Phúc tham gia cầu nguyện

Phật tử đạo tràng chùa Thắng Phúc tham gia cầu nguyện

Thay mặt cho Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện, Thượng tọa Thích Quảng Minh, Trưởng ban Trị sự huyện ghi nhận sự chung tay góp sức của Tăng Ni trong huyện, các Phật tử đại diện các chùa trong huyện; gởi lời thăm hỏi, động viên tới các chùa bị thiệt hại, các gia đình Phật tử bị ảnh hưởng do siêu bão Yagi gây ra.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN H.Tiên Lãng đã phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại để phần nào chia sẻ nỗi khó khăn, sớm ổn định lại đời sống.

Chư tôn đức Ban Trị sự huyện tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt

Chư tôn đức Ban Trị sự huyện tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các địa phương thống kê thiệt hại đến 17 giờ ngày 12-9, bão số 3 và mưa lũ đã làm cho hơn 350 người chết và mất tích.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày