Hải Phòng: Lễ rót đồng đúc tôn tượng chư Phật, Bồ-tát và đại hồng chung tại trường Phật học

Sái tịnh cầu nguyện công trình đúc tôn tượng chư Phật, Bồ-tát
Sái tịnh cầu nguyện công trình đúc tôn tượng chư Phật, Bồ-tát
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 6-1, tại Trường Trung - Cao đẳng Phật học TP.Hải Phòng (xã Bắc Sơn, H.An Dương) diễn ra đại lễ rót đồng đúc tôn tượng chư Phật, Bồ-tát, đại hồng chung; động thổ xây dựng, tôn tạo tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông và trồng cây lưu niệm.
Chư tôn đức thực hiện nghi thức cầu nguyện cho công trình sớm hoàn mãn

Chư tôn đức thực hiện nghi thức cầu nguyện cho công trình sớm hoàn mãn

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Giác, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố, Phó Hiệu trưởng Trường Trung - Cao đẳng Phật học TP.Hải Phòng cùng chư tôn đức Ban Trị sự TP.Hải Phòng, Ban Giám hiệu, Tăng Ni trụ trì các tự viện, Tăng Ni sinh; lãnh đạo các Sở ban ngành TP.Hải Phòng, H.An Dương và địa phương sở tại.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Giác giới thiệu đôi nét quá trình hình thành và phát triển của Trường Trung - Cao đẳng Phật học TP.Hải Phòng; báo cáo tóm tắt quá trình kiến thiết, kinh phí xây dựng trường, sự cần thiết của việc tổ chức lễ đúc tôn tượng chư Phật, chư Bồ-tát và rót đồng đúc đại hồng chung tại trường.

Hòa thượng Thích Thanh Giác giới thiệu đôi nét quá trình hình thành và phát triển của Trường Trung - Cao đẳng Phật học TP.Hải Phòng

Hòa thượng Thích Thanh Giác giới thiệu đôi nét quá trình hình thành và phát triển của Trường Trung - Cao đẳng Phật học TP.Hải Phòng

Theo đó, năm 2012 sau khi được Thủ tướng Chính Phủ chấp thuận, TƯGH cho phép, các ban ngành chức năng của thành phố đã cấp cho GHPGVN TP.Hải Phòng 3,3 ha đất tại xã Bắc Sơn, H.An Dương để GHPGVN thành phố xây dựng Trường Trung - Cao đẳng Phật học.

Năm 2017, Ban Trị sự GHPGVN thành phố đã chính thức khởi công động thổ xây dựng trường trên tổng điện tích 3,3 ha bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên trong năm 2021 và năm 2022 công trình phải tạm dừng thi công. Đến năm 2022, GHPGVN TP.Hải Phòng tiếp tục triển khai xây dựng, với tổng kinh phí xây dựng đến thời điểm hiện tại là hơn 100 tỷ đồng. Dự kiến, công trình sẽ chính thức đưa vào sử dụng, phục vụ cho mục đích giáo dục, đào tạo Tăng tài cho thành phố vào đầu Quý 3-2024.

Động thổ kiến thiết xây dựng tôn tạo tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Động thổ kiến thiết xây dựng tôn tạo tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Theo Hòa thượng Thích Thanh Giác hiện nay, hệ thống tượng Phật và Bồ-tát tại chính điện vẫn còn thiếu tương đối nhiều, trong đó, tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm, tôn tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề và tôn tượng Bồ-tát Đại Thế Chí. Đặc biệt, còn thiếu đại hồng chung treo tại cổng tam quan của trường. Chính vì vậy, Ban Trị sự GHPGVN thành phố tổ chức lễ rót đồng đúc tôn tượng chư Phật, Bồ-tát và đúc đại hồng chung nặng 2.550 kg.

Chư tôn đức đã cử hành nghi lễ dâng hương bạch Phật, gia trì chú nguyện rót đồng đúc tôn tượng chư Phật, Bồ-tát, đúc đại hồng chung, động thổ kiến thiết xây dựng tôn tạo tôn tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông và trồng cây lưu niệm, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày