Hải Phòng: Rót đồng tôn tạo tượng chư vị hộ pháp tại chùa Linh Quang

Sái tịnh tại công trình rót đồng chùa Linh Quang
Sái tịnh tại công trình rót đồng chùa Linh Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 7-12, Ban Trị sự GHPGVN H.Cát Hải tổ chức rót đồng đúc tôn tượng chư hộ pháp tại chùa Linh Quang, đường Hà Sen, TT.Cát Bà, H.Cát Hải.
Chư tôn đức Tăng Ni tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự

Chứng minh, tham dự có Thượng tọa Thích Tục Khang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Cát Hải, Trưởng ban Tổ chức; Đại đức Thích Bản Nhiên, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Kiến An; cùng Tăng Ni trụ trì các tự viện TP.Hải Phòng; lãnh đạo các sở, phòng, ban thuộc TP.Hải Phòng, TT.Cát Bà, H.Cát Hải.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại đức Thích Bản Nhiên - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng thay mặt Ban Tổ chức nêu đôi nét về chùa Linh Quang tọa lạc gần trung tâm TT.Cát Bà, do Sư cô Thích Ngọc Trân trụ trì, là một ngôi cổ tự có từ lâu đời, song do trải qua biến thiên thăng trầm của thời gian và lịch sử, cũng như sự tàn phá của chiến tranh nên ngôi chùa đã bị hư hoại, xuống cấp trầm trọng, toàn bộ đồ thờ cúng, cũng như tượng pháp trong chùa không còn nhiều.

Đại đức Thích Bản Nhiên phát biểu tại buổi lễ

Đại đức Thích Bản Nhiên phát biểu tại buổi lễ

Được sự trợ duyên của Thượng tọa Thích Tục Khang kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và quý Phật tử phát tâm cúng dàng tịnh tài, tịnh vật đúc 2 pho tượng ngài hộ pháp để tôn thờ tại ngôi đại hùng bảo điện chùa Linh Quang.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN H.Cát Hải tổ chức rót đồng đúc 2 ngài hộ pháp với tổng trọng lượng khoảng 1,3 tấn, chiều cao mỗi pho tượng khoảng 2 mét do các nghệ nhân làng đúc đồng huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định chế tác. Sau khi tôn tượng được hoàn thiện sẽ an vị tại chính điện chùa Linh Quang để bà con Phật tử gần xa, du khách thập phương, nhân dân địa phương chiêm bái, lễ lạy.

Chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng đã cử hành nghi lễ sái tịnh, trì chú cầu nguyện

Chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng đã cử hành nghi lễ sái tịnh, trì chú cầu nguyện

Chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng đã cử hành nghi lễ sái tịnh, trì chú, rót đồng đúc tôn tượng chư hộ pháp, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp trường tồn và cầu nguyện cho buổi lễ đúc tượng được thập phần viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày