Hàn Quốc dời ngày tổ chức lễ Phật đản năm 2020

GNO - Hiệp hội Phật giáo Hàn Quốc vừa thông báo, chương trình lễ Phật đản dự kiến tổ chức vào ngày 30-4 sẽ hoãn đến ngày 30-5 trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại nước này.

Theo truyền thống, cộng đồng Phật giáo Hàn Quốc bắt đầu tổ chức kỷ niệm sự kiện Đức Phật Thích Ca đản sinh vào ngày 8-4 âm lịch, với nhiều hoạt động và sự kiện diễn ra trên toàn quốc 1 tháng trước đó. 

yonhap hoan Phat dan.jpg

Lễ hội đèn lồng truyền thống năm nay tại Hàn Quốc được dời đến ngày 23-5

“Chúng tôi quyết định dời ngày tổ chức lễ Phật đản năm nay với mong muốn chia sẻ và động viên mọi người cùng vượt qua bệnh khổ này” - HT.Wonhaeng, vị giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo Tào Khê cho biết.

 
Đồng thời, từ ngày 30-4, Phật tử và người dân Hàn Quốc sẽ cùng hướng tâm cầu nguyện cho người nhiễm Covid-19 mau chóng hồi phục và khỏe mạnh trở lại tại 15.000 ngôi chùa trên khắp đất nước này trong thời gian 1 tháng.

Được biết, lễ hội đèn lồng truyền thống vào ngày 25-4 cũng được dời đến ngày 23-5.

Trước đó, Phật giáo Hàn Quốc đóng cửa nhiều cơ sở sinh hoạt, dừng các chương trình du lịch lưu trú tại chùa, hủy các sự kiện tập trung đông người để phòng lây nhiễm bệnh dịch.


Tính đến ngày 18-3, Hàn Quốc ghi nhận 8.413 trường hợp nhiễm Covid-19, 84 người tử vong.


Văn Công Hưng
(theo The Korea Herald)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...
Ảnh: Istock

Vượt thoát lưới vô minh

GNO - Giữa cuộc sống đầy biến động và vô thường, con người dễ bị che mờ bởi những ảo tưởng và sai lệch trong nhận thức. Vô minh không chỉ là bóng tối che phủ tâm trí, mà còn là gốc rễ dẫn đến khổ đau.

Thông tin hàng ngày