Hàn Quốc: Won Buddhism gửi lời chia buồn về cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-il

Di ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên - Kim Jong-il
Di ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên - Kim Jong-il
GNO - Viên Phật giáo (Won Buddhism) của Hàn Quốc cho biết đã gửi thông điệp chia buồn đến Triều Tiên về cái chết của nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

"Chúng tôi gửi lời chia buồn đến các tín hữu Triều Tiên những người đang đau buồn sâu sắc sau cái chết đột ngột của nhà lãnh đạo Kim Jong-il" - ông Kim Joo-won thay mặt cho  Won Buddhism đã gửi đến Triều Tiên thông điệp trên.

Ông Kim nói: "Chúng tôi rất hy vọng về việc thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thông qua chuyến đi của các nhà lãnh đạo tôn giáo Nam Triều Tiên đến Bình Nhưỡng vào tháng chín vừa qua".

Ông Kim bày tỏ hy vọng rằng các cuộc trao đổi liên Triều sẽ vẫn được tiếp tục ngay cả sau cái chết của ông Kim Jong-il.

Chính phủ Seoul cho phép người dân và các tổ chức tư nhân gửi lời chia buồn về cái chết của ông Kim đến Triều Tiên.

Tuy nhiên, chỉ có gia đình của cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và gia đình của cựu Chủ tịch tập đoàn Hyundai, Chung Mong-hun, là được phép sang Bình Nhưỡng thăm và chia buồn.

Phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố hôm thứ hai (19-12) rằng nhà lãnh đạo của họ đã qua đời bởi một cơn đau tim vào ngày thứ bảy (17-12) và lễ tang nhà nước đã được lên kế hoạch vào ngày 28-12 tới tại Bình Nhưỡng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày