Hàng ngàn người đến nghe Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng khai pháp đầu năm

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng có thời khai pháp đầu năm Ất Tỵ - 2025 vào sáng mùng 3 Tết, tại chùa Huê Nghiêm, TP.Thủ Đức - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng có thời khai pháp đầu năm Ất Tỵ - 2025 vào sáng mùng 3 Tết, tại chùa Huê Nghiêm, TP.Thủ Đức - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Ất Tỵ, tại chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM), Tăng Ni các tổ đình và hàng ngàn Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đảnh lễ, khánh tuế Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.
Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư Tăng hiện diện tác bạch khánh tuế và thỉnh cầu Đức Pháp chủ khai pháp đầu năm

Hòa thượng Thích Lệ Trang và chư Tăng hiện diện tác bạch khánh tuế và thỉnh cầu Đức Pháp chủ khai pháp đầu năm

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đại diện toàn thể Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa dâng lời tác bạch khánh tuế và cung thỉnh Đức Pháp chủ khai pháp đầu Xuân Ất Tỵ.

Sau khi niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca, Đức Pháp chủ cầu nguyện Tam bảo gia hộ đại chúng thân tâm thanh tịnh và có tầm nhìn xa như Đức Phật dạy. Trong dịp đầu xuân, ngài ban lời sách tấn cho toàn thể đại chúng.

Đức Pháp chủ khai thị

Đức Pháp chủ khai thị

Ngài nói về Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni cùng quan niệm Đại thừa về chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, đồng thời nhấn mạnh các Đức Phật thường dạy cho tất cả chúng ta thấy đúng sự thật, làm đúng sự thật để được an lạc qua giáo lý Tứ Thánh đế, mở ra con đường giải thoát, an vui cho tất cả.

Đức Pháp chủ cho biết năm 1999, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết, thống nhất vinh danh Đức Phật Thích Ca khi công nhận lễ Vesak (Tam hợp, kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, thành đạo và nhập Niết-bàn) là lễ hội văn hóa toàn cầu, tổ chức lần đầu tiên tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Hoa Kỳ và ở các quốc gia thành viên.

Chư Ni và Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa tham dự

Chư Ni và Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa tham dự

Với tư cách là quốc gia thành viên, Việt Nam đã có 3 lần đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (2008, 2014, 2019), lần thứ tư đăng cai vào năm 2025, sẽ tổ chức tại TP.HCM và kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cùng nhất tâm, dốc lòng cho sự kiện này được thành tựu viên mãn.

Dịp này, Đức Pháp chủ cũng đề cập đến tính phù hợp thời đại và căn cơ con người (khế cơ, khế lý), con đường trung đạo qua các ảnh dụ trong kinh Hoa nghiêm, Pháp hoa… “Giữ đạo đức xã hội trọn vẹn thì không kẹt vào bất cứ đâu trong xã hội.”, ngài nhận định.

“Trong thực tế, không ai giống ai, mỗi người có một hoàn cảnh. Vì hoàn cảnh đau khổ mà Đức Phật ra đời. Khi thấy những hoàn cảnh khổ đau tột cùng mới nhận thức được mình may mắn, khi không rơi vào nỗi khổ niềm đau như họ. Như vậy có bài học lớn để hiểu biết như thật. Khi tái sanh lại sẽ không rơi vào hoàn cảnh đó.”, ngài nói.

Ngài cũng gởi lời chúc Tết an lành đến với chư Tăng Ni, Phật tử hiện diện cũng như ở các địa phương trong và ngoài nước.

Hàng ngàn Phật tử đã đến nghe pháp nhân ngày Tết Thầy - mùng 3 tháng Giêng Âm lịch

Hàng ngàn Phật tử đã đến nghe pháp nhân ngày Tết Thầy - mùng 3 tháng Giêng Âm lịch

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1326: Thế nào là một Phật tử?

Báo Giác Ngộ số 1326: Thế nào là một Phật tử?

GNO - Thế nào là một Phật tử? Có nhiều cách nhìn nhận, tùy điểm nhìn, và từ đó, có nhiều định nghĩa. Mọi định nghĩa đều có tính tương đối. Phật tử hay không phải là Phật tử tùy thuộc vào tư duy, lời nói và hành động của mỗi cá nhân có Phật chất hay không.
Lễ tang Hòa thượng Thích Thiện Tánh được tổ chức tại chùa Phổ Quang, một trong ba cơ sở tự viện do Giáo hội TP.HCM trực tiêp quản lý, điều hành - Ảnh: Bảo Toàn

Cảm tạ của Ban Tổ chức Lễ tang Hòa thượng Thích Thiện Tánh (1941-2025)

Lễ tang của Hòa thượng được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh và môn nhân pháp quyến (chùa Khánh Anh, chùa Hoa Nghiêm, chùa Long Phú) trang nghiêm trọng thể tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 năm 2025 (mùng 5 - 7 tháng 9 năm Ất Tỵ) tại chùa Phổ Quang...
Nghe lại âm thanh lịch sử được thu âm tại hiện trường trong Pháp nạn 1963 tại Huế - Ảnh Quảng Điền/BGN

Nơi lưu giữ ký ức thanh âm Phật giáo

GNO - Rất nhiều bản ghi âm quan trọng liên quan đến Phật giáo Huế được lưu trữ sau hơn nửa thế kỷ đã được số hóa, định dạng công nghệ hiện đại và công bố với công chúng.

Thông tin hàng ngày