Hàng ngàn Phật tử đến viếng Quán Âm Phật Đài

Lễ cầu quốc thái an sinh. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)
Lễ cầu quốc thái an sinh. (Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN)

Ngày 25/4 (tức 23/3 Âm lịch), tại phía Nam khu vực ven biển tỉnh Bạc Liêu, lễ khai mạc lễ hội Quán Âm Phật Đài năm 2011 đã thu hút hơn 10.000 Phật tử đến viếng và cúng bái.

Lễ hội Quan Thế Âm Nam Hải hàng năm diễn ra vào các ngày 23, 24, 25/3 Âm lịch. Quán Âm Phật Đài là công trình tôn giáo tín ngưỡng của Phật giáo nằm ven bờ biển phía Nam của tỉnh Bạc Liêu.

Công trình được dựng nên từ lòng tin của Phật tử vào tích người dân trên biển được thấy hình ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra cứu độ chúng sinh; thể hiện lòng hoan hỉ, niềm tin cầu vào sự an lạc tinh thần, sự bình an hạnh phúc từ Quán Thế Âm Bồ Tát.

Mặc dù công trình khu Quán Âm Phật Đài xây dựng chưa hoàn thành nhưng tinh thần tín ngưỡng của người dân đã góp phần làm cho lễ hội diễn ra sôi nổi, hoành tráng.

Lễ hội năm nay có chủ đề: “Tổ quốc phồn vinh, thạnh trị, nhà nhà ấm no hạnh phúc” hứa hẹn một cuộc sống hòa bình, sung túc, thể hiện tinh thần đoàn kết tín ngưỡng tôn giáo của dân tộc, nhân dân địa phương.

Lễ hội kéo dài từ nay đến hết ngày 27/4./.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày