“Hành trình đất phương Nam” tặng quà đến bà con tại xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau)

Đoàn ghé tham quan tìm hiểu kiến trúc chùa Som Rong - chùa Khmer ở tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: Trần Thế Phong
Đoàn ghé tham quan tìm hiểu kiến trúc chùa Som Rong - chùa Khmer ở tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: Trần Thế Phong
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Là chương trình "Về nguồn" do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức cho cán bộ tuyên giáo, báo chí, xuất bản TP.HCM tham quan thực tế tại các địa danh lịch sử, văn hóa của các tỉnh thành Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu và Cà Mau từ ngày 15 đến 19-11.

Trong ngày 18-11, đoàn đã ghé xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau trao tặng 100 suất quà đến các gia đình chính sách khó khăn, các em học sinh nghèo hiếu học và tặng sách đến đồn biên phòng đóng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM cùng đại diện chính quyền trao tặng quà đến các em học sinh - Ảnh: Trần Thế Phong

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM cùng đại diện chính quyền trao tặng quà đến các em học sinh - Ảnh: Trần Thế Phong

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM cho biết có rất nhiều cảm xúc khi đặt chân lên vùng đất cực Nam của tổ quốc, vùng đất mà mỗi người dân trên đất nước Việt Nam đều mong muốn một lần được đặt chân tới.

Nhân chuyến về nguồn, đoàn đến tham quan thực tế những di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh và tổ chức trao quà cho bà con khó khăn gia đình chính sách, các em học sinh nghèo hiếu học và tặng sách đến đồn biên phòng.

“Mỗi suất quà tuy không nhiều nhưng là tấm lòng của cơ quan báo chí nhà xuất bản TP.HCM gửi đến bà con và các em học sinh, mong bà con tiếp nhận và có một cuộc sống sung túc đủ đầy hơn”, ông Nguyễn Tấn Phong chia sẻ.

Niềm vui của em khi nhận những suất học bổng

Niềm vui của em khi nhận những suất học bổng

Ông Trương Văn Sệ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đất Mũi bày tỏ cảm ơn tình cảm của hơn 70 cán bộ ban tuyên giáo, báo chí, nhà xuất bản TP.HCM dành cho bà con tại xã Đất Mũi, đã đồng hành cùng chính quyền chăm lo công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Lạc Long Quân nơi Đất Mũi

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Lạc Long Quân nơi Đất Mũi

Theo đó, hoạt động "Về nguồn" do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức dành cho đội ngũ những người làm báo cũng như động viên, khen thưởng các phóng viên, biên tập viên đoạt giải báo chí TP.HCM, giải báo chí quốc gia năm 2020, 2021, 2022...

Đoàn lưu niệm ở Đền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ - Ảnh: Trần Thế Phong

Đoàn lưu niệm ở Đền thờ Vua Hùng tại TP.Cần Thơ - Ảnh: Trần Thế Phong

"Hành trình đất phương Nam" bắt đầu từ ngày 15 đến 19-11 với các hoạt động đến thăm, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm bà Nguyễn Thị Định; Di tích mộ nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu - danh nhân văn hóa thế giới; Khu ủy của Sài Gòn - Gia Định (Bến Tre); Dâng hương hoa tại Khu tưởng niệm ông Võ Văn Kiệt, khu tưởng niệm ông Phạm Hùng (Vĩnh Long); tham quan Đền Hùng TP.Cần Thơ; tham quan tìm hiểu kiến trúc chùa Som Rong (Sóc Trăng); tham quan Hệ sinh thái rừng ngập mặn và chụp hình lưu niệm tại cột mốc tọa độ Đất Mũi (Cà Mau); tham quan khu lưu niệm Đờn ca tài tử Cao Văn Lầu (Bạc Liêu); tặng quà đến các gia đình chính sách khó khăn và học sinh nghèo...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày