Hậu Giang: Cử Đại đức Thích Phước Nghiêm làm Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Vị Thanh

Chư tôn đức tham gia họp
Chư tôn đức tham gia họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 21-2, sau lễ Bố-tát tại chùa Quan Âm (P.Thuận An, TX.Long Mỹ), chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cùng toàn thể Tăng Ni dự họp nhằm triển khai Phật sự.
Thượng tọa Thích Phước Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Thượng tọa Thích Phước Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Thượng tọa Thích Phước Thành, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chủ trì buổi họp.

Thay mặt Ban thư ký, Thượng tọa Thích Phước Dũng, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh báo cáo các công tác Phật sự đã đạt được trong 2 tháng đầu năm. Theo đó, nhiều hoạt động Phật sự được thực hiện thành tựu, đặc biệt trong thời gian qua, Ban Từ thiện xã hội các huyện, thị, thành thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá gần 1,8 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Phước Dũng báo cáo các hoạt động Phật sự trong 2 tháng đầu năm 2023

Thượng tọa Thích Phước Dũng báo cáo các hoạt động Phật sự trong 2 tháng đầu năm 2023

Buổi họp thống nhất triển khai các kế hoạch Phật sự trọng tâm như: Thống kê Tăng Ni, tự viện hàng năm theo quy định của Ban Tăng sự T.Ư; Chuyển địa điểm Văn phòng Ban Trị sự TP.Vị Thanh và đề cử Đại đức Thích Phước Nghiêm, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh đảm nhiệm chức vụ Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Vị Thanh nhiệm kỳ 2022-2027; Tổ chức Đại lễ Phật đản, khóa An cư kiết hạ, khóa tu kiết Đông Phật lịch 2566, tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì và hành chính Giáo hội cho Tăng Ni.

Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang

Quang cảnh buổi họp của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hậu Giang

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Phước Thành ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của chư của chư tôn đức, cùng tin tưởng với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, Phật giáo tỉnh sẽ thực hiện tốt mọi hoạt động Phật sự đề ra.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày