Lễ công bố quyết định thành lập chùa Di Đà (Hậu Giang)

Thượng tọa Thích Phước Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang trao quyết định đến Sư cô Thích nữ Diệu Phúc
Thượng tọa Thích Phước Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang trao quyết định đến Sư cô Thích nữ Diệu Phúc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN thị xã Long Mỹ đã trang nghiêm tổ chức lễ trao quyết định thành lập chùa Di Đà (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) vào sáng 22-11.
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Hoá, Hòa thượng Thích Thiện Huệ – đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang; Thượng tọa Thích Phước Thành, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh, cùng đại diện các cấp chính quyền đồng tham dự.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức cho biết được sự chấp thuận của chính quyền các cấp tỉnh Hậu Giang cũng như sự quan tâm giúp đỡ của Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN thị xã Long Mỹ tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chùa Di Đà tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và giao trách nhiệm quản lý cho Sư cô Thích nữ Diệu Phúc.

Sư cô Thích nữ Diệu Phúc dâng lời phát nguyện

Sư cô Thích nữ Diệu Phúc dâng lời phát nguyện

Tại lễ nhận quyết định, Sư cô Thích nữ Diệu Phúc đã bày tỏ lòng tri ân và phát nguyện làm tròn nhiệm vụ cao cả của sứ giả Như Lai, hoằng pháp lợi sanh, thực hiện đúng tinh thần Hiến chương của GHPGVN và pháp luật Nhà nước, phụng đạo giúp đời, gắn bó với địa phương trong các công tác an sinh xã hội.

Niềm vui khi có một ngôi Tam bảo tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Niềm vui khi có một ngôi Tam bảo tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Ban đạo từ, Thượng tọa Thích Phước Thành cảm ơn chính quyền các cấp đã quan tâm giúp đỡ, tạo thuận lợi cho Phật giáo tỉnh nhà thành lập chùa Di Đà. Thượng tọa mong Sư cô Diệu Phúc sẽ tiếp tục nỗ lực, tận tâm phụng sự đạo pháp, hướng dẫn Phật tử tu học theo đúng chánh pháp góp phần xây dựng Giáo hội ngày càng hưng thịnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày