Hậu Giang: Khai mạc Đại giới đàn Huệ Giác Phật lịch 2566

Đại giới Huệ Giác do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức
Đại giới Huệ Giác do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 17-7, tại chùa Vĩnh Hiệp (TP.Ngã Bảy), Đại giới đàn Huệ Giác Phật lịch 2566 do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức đã khai mạc.

Chứng minh, tham dự có Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hoà thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Phước Thành, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Tổ chức; cùng chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, chư giới sư cùng 146 giới tử.

Thượng tọa Thích Phước Thành phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Phước Thành phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Phước Thành cho biết Ban Trị sự Phật giáo tỉnh lấy tôn hiệu của cố Hòa thượng Thích Huệ Giác, Thành viên Hội đồng Chứng minh, nguyên Trưởng ban Trị sự tỉnh làm tôn danh cho Đại giới đàn. Cố Hòa thượng Thích Huệ Giác là bậc cao Tăng thạc đức, người đã có nhiều công đức to lớn đặt nền móng cho sự phát triển của Phật giáo tỉnh Hậu Giang.

Tại lễ khai mạc, Thượng tọa Thích Thông Hạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự, cung tuyên tiểu sử cố Hoà thượng Thích Huệ Giác.

Đại giới đàn Huệ Giác tổ chức từ ngày 16-7 đến 18-7 (nhằm ngày 18, 19 và 20-6-Nhâm Dần), truyền giới tại cho giới tử Tăng tại chùa Vĩnh Hiệp (phường Ngã Bãy, TP.Ngã Bảy), điểm truyền giới Ni tại chùa Quốc Thanh (phường 5, TP.Vị Thanh).

Giới tử Tăng Ni

Giới tử Tăng Ni

Đại giới đàn Huệ Giác do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hậu Giang tổ chức trong các ngày 16, 17, 18-7-2022. Đại giới đàn có 146 giới tử đăng ký thọ giới, trong đó 42 giới tử Tỳ-kheo, 34 giới tử Sa-di và 25 giới tử Tỳ-kheo-ni, 17 giới tử Thức-xoa-ma-na, 28 Sa-di-ni.

Ban Tổ chức Đại giới đàn đã nhất tâm cung thỉnh Hội đồng thập sư Tăng: Hòa thượng Thích Thiện Huệ đương vi Hòa thượng Đường đầu truyền giới Tỳ-kheo; Hòa thượng Thích Minh Thông, Yết-ma A-xà-lê; Hòa thượng Thích Minh Hạnh, Giáo thọ A-xà-lê; Hòa thượng Thích Minh Thành, Giáo thọ A-xà-lê 2 cùng chư vị tôn chứng.

Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng

Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng

Hội đồng thập sư Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích nữ Diệu Ngộ đương vi Hòa thượng Ni Đường đầu truyền giới Tỳ-kheo-ni; Ni trưởng Thích nữ Trí Đạt, Yết-ma A-xà-lê, Ni trưởng Thích nữ Như Thân, Giáo thọ A-xà-lê; Ni sư Thích nữ Diệu Ngọc, Giáo thọ A-xà-lê 2, cùng chư vị tôn chứng.

Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Ni

Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Ni

Thay mặt Ban Chứng minh Đại giới đàn, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn ban lời đạo từ sách tấn chư giới tử đang chuẩn bị cầu thọ giới pháp.

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ban lời đạo từ

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ban lời đạo từ

“Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp còn’ và bản thể là của Phật pháp là giúp chúng sanh được an lạc, giải thoát, dẫn dắt chúng sanh đến chứng quả Bồ-đề, Niết-bàn. Vì mục đích, ý nghĩa lớn lao đó mà GHPGVN luôn đề cao việc khai đàn truyền trao giới pháp cho người tu hành, góp phần làm cho đạo Phật hưng thịnh, Giáo hội trang nghiêm”, Hoà thượng nói.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày