H.Củ Chi: Đạt trên 7,7 tỷ đồng từ thiện trong năm 2013

GNO - Sáng qua, 1-1-2014, BTS GHPGVN huyện Củ Chi tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự trong năm 2013 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2014 tại chùa Hoằng Linh (ấp Bến Mương, xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi, TP.HCM).

HT.Thích Huệ Nghi, Trưởng BTS GHPGVN huyện đọc diễn văn khai mạc, cho biết năm qua, Phật giáo huyện đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.

chigiacthong07.jpg

Chư tôn đức chứng minh hội nghị

ĐĐ.Thích An Thường, Chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Củ Chi thông qua báo cáo tổng kết, cụ thể: về Tăng sự đã tổ chức bố tát tụng giới và họp định kỳ luân lưu các chùa trong huyện vào mùng 1 ÂL; thống kê trên toàn huyện có 249 Tăng Ni phần lớn thuộc Bắc tông, 11 Tăng Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ, có 130 cơ sở thờ tự (47 tự viện, 3 tịnh xá, 52 tịnh thất, 28 am cốc, 2 niệm Phật đường); tổ chức thành công khóa An cư kiết hạ lần thứ 26 dành cho chư  Tăng tại  chùa  Phước Lâm gồm 83 hành giả An cư học hạ; các tự viện trong huyện đã thực hiện các chương trình từ thiện xã hội quy ra thành tiền trên 7,76tỷ đồng...

HT.Thích Thiện Tánh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM ban đạo từ, đã tán dương công đức của toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử huyện nhà.

Dịp này BTS GHPGVN TP.HCM và UBND, UBMTTQVN huyện Củ Chi đã tặng nhiều bằng tuyên dương công đức, bằng công đức, bằng  khen tới các tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện.

chigiacthong12.jpg

HT.Thích Huệ Văn (phải) trao lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN TP tới Hội nghị

chigiacthong15.jpg

chigiacthong10.jpg

Tăng Ni, Phật tử huyện tham dự Hội nghị

chigiacthong31.jpg

HT.Thích Huệ Nghi đón nhận bằng Tuyên dương công đức
của GHPGVN TP do HT.Thích Thiện Tánh thay mặt trao

chigiacthong33.jpg

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng ban Tôn giáo - Phòng Nội vụ huyện
trao bằng khen tới chư tôn đức PG huyện

chigiacthong35.jpg

HT.Thích Thiện Tánh ban đạo từ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày