Hệ phái Khất sĩ tổ chức lễ tạ pháp an cư PL.2559

GNO - Chiều qua, 22-8 (9-7-Ất Mùi), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505 xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, TP.HCM), Hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm tổ chức lễ tạ pháp an cư kiết hạ cho 150 chư Tăng an cư tại đây.

vg01.JPG


Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ - mở đầu buổi lễ

Chứng minh tại buổi lễ có HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT.Thích Giác Phúc, Thành viên HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang, Hóa chủ trường hạ, cùng 150 chư tôn đức Tăng - hành giả an cư kiết hạ từ 6 giáo đoàn.

Về phía chính quyền các cấp có ông Lê Hoàng Vân, Phó ban Tôn giáo TP.HCM cùng lãnh đạo chính quyền các ban ngành Q.2 và phường An Phú tới tham dự.

vg03.JPG
Chư hành giả an cư tại Pháp viện Minh Đăng Quang dự lễ

vg05.JPG
ĐĐ.Thích Giác Hoàng báo cáo công tác tu học tại đạo tràng an cư Pháp viện Minh Đăng Quang

vg04.JPG
Toàn cảnh buổi lễ tạ pháp an cư của hệ phái Khất sĩ

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Giác Hoàng thay mặt cho Ban Thư ký đã báo cáo công tác sinh hoạt của chư Tăng tại đạo tràng an cư Pháp viện Minh Đăng Quang trong 3 tháng tu học.

Theo đó, từ năm 1981 đến nay, được sự cho phép của GHPGVN, Hệ phái đã trải qua 34 năm tổ chức an cư kiết hạ tại tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Năm 2015, lần đầu tiên hệ phái Khất sĩ tổ chức hạ trường tại Pháp viện Minh Đăng Quang, có 150 hành giả tham dự với nhiều thời khoá sinh hoạt, tu học.

Trong tuần đầu mùa an cư BTC đã mở khoá bồi dưỡng kinh nghiệm trụ trì, mỗi ngày sinh hoạt tại trường hạ đi vào nề nếp ổn định với 2 thời khoá thiền toạ, 1 thiền hành, 2 thời công phu tụng niệm, 2 buổi lên giảng đường thọ học giáo lý do chư tôn đức giảng sư: HT.Thích Trí Quảng, HT.Thích Thiện Nhơn, HT.Thích Minh Thông… thuyết giảng cũng như những chuyên đề khác do chư tôn giáo phẩm hệ phái chia sẻ.

Để sinh hoạt tu học tại đạo tràng được ổn định, Ban Chức sự trường hạ đã đề bản nội quy gồm có 8 điều, giúp hành giả khép mình vào thanh quy thiền môn, thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học, tấn tu đạo nghiệp, giúp cho giới đức giới hạnh thanh tịnh, đạo lực đạo tâm tăng trưởng kiên cố. 

Trong suốt 3 tháng an cư, hầu hết các hành giả đã khép mình trong khuôn khổ giới luật, từ nội quy an cư kiết hạ đến các thời khóa tu tập, học pháp, chấp tác đều được chư Tăng trong trường hạ tuân thủ một cách nghiêm túc và tu hành tinh tấn. Suốt khoảng thời gian ba tháng, hành giả an cư được thọ học kinh - luật - luận, thực tập chuyên cần pháp hành, thực hành đời sống tập thể theo tinh thần lục hòa cộng trụ, đúng với lời dạy của Tổ sư “nên tập sống chung tu học”.

Trong thời gian ba tháng an cư năm 2015, trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang đã đón tiếp trên 80 phái đoàn cúng dường trường hạ do chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tại TP.HCM tổ chức như: tổ đình Vĩnh Nghiêm, chùa Vạn Đức, chùa Linh Giác, chùa Phước Huệ, Quan Âm tu viện…, cúng dường tứ sự trợ duyên tu tập cho chư Tăng hành giả trong 3 tháng an cư.

Về phía Hệ phái, Pháp viện Minh Đăng Quang đã đón tiếp các phái đoàn cúng dường trường hạ của chư tôn đức Tăng Ni tại TP.HCM: TX.Trung Tâm (Q.6), TX.Lộc Uyển, TX.Ngọc Chánh, TX.Ngọc Phương, TX.Ngọc Phú, TX.Ngọc Lâm (Q.6), TX.Ngọc Chung… (Bình Dương), Ngọc Long (Rừng Lá), Ngọc Tháp (Mộc Hóa)…

Song song với việc học và tu, đạo tràng an cư kiết hạ Pháp viện Minh Đăng Quang còn tổ chức 4 đợt viếng thăm và cúng dường trường hạ tại các tỉnh miền Đông, miền Tây và TP.HCM với giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Đồng thời, hòa chung tinh thần hoằng pháp lợi sanh, hộ quốc an dân của Phật giáo, trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang đã tổ chức chuyến từ thiện viếng thăm nạn nhân chất độc da cam tại TP.Cần Thơ. Tại đây, trường hạ đã trao 400 phần quà gồm: gạo, đường, dầu ăn…, tịnh tài. Tổng trị giá chuyến từ thiện là 180 triệu đồng.

Ngoài ra, trong mùa an cư lần đầu tiên này, thêm một sự kiện đặc biệt nữa, là hạ trường thọ đại tang Đại lão Hòa thượng Pháp sư - nguyên Viện trưởng Viện hành đạo Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam (nay là Hệ phái Khất sĩ), Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới viên tịch vào ngày 19-6-Ất Mùi tại Hoa Kỳ. Kim quan Đại lão Hòa thượng được tôn trí tại Pháp viện Minh Đăng Quang 5 ngày, từ mùng 3 đến mùng 8-7-Ất Mùi.

Trước những kết quả đạt được sau 3 tháng an cư, BTC đã nhận được những lẵng hoa, phần quà chúc mừng của lãnh đạo chính quyền các cấp.

vg06.JPG


Ban Tôn giáo tặng lẵng hoa chúc mừng

vg07.JPG
HT.Thích Giác Toàn nhận quà chúc mừng

vg09.JPG
Hành giả an cư tác pháp mãn hạ

vg10.JPG
Tặng quà tri ân chư tôn đức chứng minh

Thay mặt cho chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Giác Tường có đạo từ sánh tấn tới các hành giả an cư tại trường hạ. Hòa thượng nhắc chư hành giả sau khi trở về trú xứ, phát huy những sở học để hoằng pháp lợi sanh.

HT.Thích Giác Toàn thay mặt cho chư tôn đức trao tặng những phần quà tới các hành giả an cư có thành tích tu học xuất sắc và có những chia sẻ tới các hành giả - sau khi kết thúc khóa an cư, trở về địa phương sẽ trở thành những sứ giả Như Lai, mang giáo pháp của Đức Phật truyền trao tới hàng Phật tử, góp phần vào công tác hoằng pháp.

vg11.JPG
Chư Tăng tại hải ngoại đảnh lễ chư tôn đức

vg12.JPG

vg13.JPG
HT.Thích Giác Toàn trao quà tới các hành giả đạt kết quả tu học tốt

vg14.JPG
HT.Thích Giác Tường ban đạo từ

vg16.JPG
HT.Thích Giác Toàn ban huấn từ

vg18.JPG
Buổi lễ hoàn mãn

>> Chùm ảnh: Mùa an cư trang nghiêm tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày