Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm cố HT.Thích Giác Nhiên

GNO - Sáng qua, 22-7 (19-6-Bính Thân), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505 xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, TP.HCM), chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên nhân lễ tiểu tường.

HPKS (4).jpg


Chư tôn đức Tăng Ni, môn đồ đệ tử các nơi về tham dự lễ tiểu tường

Chứng minh tại buổi lễ có HT.Thích Giác Nhường, HT.Thích Giác Tường, HT.Thích Giác Giới, HT.Thích Giác Phúc, HT.Thích Giác Ngộ - Giáo phẩm chứng minh hệ phái; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trưởng BTC lễ tiểu tường cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên cùng chư Tăng Ni, Phật tử các miền tịnh xá về tham dự buổi lễ.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, TT.Thích Minh Bửu thay mặt môn đồ đệ tử cung tuyên tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên - nêu bật một đời công đức của cố Đại lão Hoà thượng Pháp sư.

Thay mặt cho chư tôn đức chứng minh, HT.Thích Giác Giới, Giáo phẩm chứng minh hệ phái đã có lời đạo từ tới toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử về tham dự lễ tiểu tường cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên.

Hòa thượng Thích Giác Toàn, trưởng BTC đã dâng lời cảm tại tới toàn thể chư tôn đức.

HPKS (9).jpg


HT.Thích Giác Toàn dâng lời cảm tạ

Sau đó, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử các giới thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên nhân lễ tiểu tưởng của cố Đại lão Hòa thượng.

Kết thúc buổi lễ tiểu tường cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư là lễ cúng dường trai Tăng do Phật tử các miền tịnh xá phát tâm.

HPKS (11).jpg
Chư tôn đức tăng Ni, đệ tử thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm

HPKS (19).jpg
Cúng dường trai tăng nhân lễ tiểu tường

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, sáng 21-7, T.Ư GHPGVN cũng đã thành kính tưởng niệm Giác linh cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên nhân tiểu tường của ngài.

Tin ảnh: Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày