Hiểu đúng về pháp quy y

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Trong gia đình chỉ có tôi quy y Tam bảo, thọ trì năm giới, còn cha mẹ và những người khác thì chưa. Có vài lần người nhà tôi mua những sinh vật còn sống (như ốc, cá,...) về nấu nướng làm thức ăn. Trong tình cảnh đó tôi cũng không biết làm gì hơn, tôi chỉ thầm quy y Tam bảo cho chúng và niệm Phật để hồi hướng công đức mong cho chúng được sinh về cõi lành. Xin hỏi, sau khi tôi thầm quy y cho chúng như vậy rồi thì chúng có trở thành Phật tử? Người nhà tôi giết và ăn “những chúng sinh đã quy y đó” thì tội nghiệp có nặng hơn không? Làm thế nào để khuyên mọi người trong gia đình hạn chế sát sinh?

(THANH XUÂN, thanhxuan...@gmail.com)

Bạn Thanh Xuân thân mến!

Căn bản của pháp quy y Tam bảo là một người với sự hiểu biết nên tự giác phát nguyện quay về nương tựa ba ngôi Phật - Pháp - Tăng đến trọn đời. Không ai quy y Tam bảo cho ta cả mà mỗi người đối trước Tam bảo tự phát nguyện quy y. Chư Tăng hiện diện trong lễ quy y cũng chỉ đại diện ngôi Tăng bảo chứng minh cho sự phát nguyện quy y của tín đồ Phật tử mà thôi.

Vì thế, khi nhìn thấy các chúng sinh đang đau khổ, nguy cơ kề cận với sinh tử thì người Phật tử có thể khởi lên lòng thương xót rồi tìm cách cứu thoát, hoặc thành tâm niệm Phật để hồi hướng công đức mong cho chúng sẽ tốt đẹp hơn ở tương lai chứ không thể “thầm quy y Tam bảo cho chúng”. Bởi lẽ, ngay cả loài người nếu không tự giác phát nguyện quay về nương tựa Tam bảo thì pháp quy y không thành tựu huống gì loài vật. Thành ra “thầm quy y Tam bảo cho loài vật” chỉ phản ánh mong mỏi tốt đẹp đến với chúng sinh chứ không mang ý nghĩa của pháp quy y đích thực.

Hiểu rõ về pháp quy y rồi thì vấn đề “sau khi tôi thầm quy y cho chúng như vậy rồi thì chúng có trở thành Phật tử, và giết chúng thì tội có nặng hơn không” sẽ không còn đặt ra. Cố ý làm tổn hại chúng sinh là tạo nghiệp. Người Phật tử giữ giới không sát sinh, chính yếu là không giết người, kế đến là không giết các loài lớn như: trâu, bò, heo, chó, mèo, gà; đối với các loài nhỏ nhít nếu vô tình sơ ý làm tổn hại chúng thì có thể thành tâm sám hối.

Giữ giới không sát sinh là nguyện không cố ý làm tổn hại mọi loài. Những ngày không ăn chay thì Phật tử có thể mua thực phẩm đã làm sẵn. Đối với người thân trong gia đình thì lựa lời khuyên bảo nên tránh hoặc giảm bớt việc trực tiếp giết hại. Nghiệp giết hại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, thọ mạng của mỗi người. Muốn khỏe mạnh và sống lâu thì hãy tránh xa việc tạo nghiệp sát hại chúng sinh. Trong trường hợp không thể can gián hay giải cứu các chúng sinh thoát chết thì hãy khởi tâm thương xót, mong cho chúng tái sinh vào nơi an lành hơn.

Chúc tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Đại đức Châu Hòa Thái: Tinh thần chánh kiến, chánh ngữ đã tạo nên giá trị cốt lõi của Báo Giác Ngộ

[Podcast] Đại đức Châu Hòa Thái: Tinh thần chánh kiến, chánh ngữ đã tạo nên giá trị cốt lõi của Báo Giác Ngộ

GNO - Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II T.Ư chia sẻ cùng Podcast: "Thông qua kênh truyền thông chính thống, Báo Giác Ngộ đã giúp cộng đồng Phật giáo Nam tông Khmer được nhìn nhận đúng vị trí, vai trò trong tổng thể sinh động của Phật giáo Việt Nam".
Niệm Phật cầu gia bị

Quảng Ngãi: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh họp triển khai tổng kết Phật sự năm 2025 và định hướng nhiệm kỳ mới

GNO - Sáng 24-12, tại Văn phòng Ban Trị sự – chùa Pháp Hóa (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá toàn diện các hoạt động Phật sự trong năm 2025, đồng thời triển khai những kế hoạch trọng tâm cho giai đoạn sắp tới.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ chủ đề Nghi lễ Phật giáo - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang: "Nghi lễ phải có dân tộc tính"

GNO - Sáng nay, 24-12, trong khuôn khổ Tuần huân tu và Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 của GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã có buổi chia sẻ chủ đề “Nghi lễ Phật giáo”.

Thông tin hàng ngày