Hoa Kỳ: Học giả Phật giáo Tây Tạng thuyết giảng tại Đại học Quốc tế Florida

Hoa Kỳ: Học giả Phật giáo Tây Tạng thuyết giảng tại Đại học Quốc tế Florida

Ngày 23-10, tại tại Trung tâm nghệ thuật Wertheim Performing Arts ở khuôn viên giảng đường Modesto A. Maidique, giáo sư tiến sĩ Phật học Robert Thurman (ảnh) đã có bài thuyết giảng cho đông đảo giáo sư và sinh viên của trường. Buổi thuyết giảng bắt đầu từ 7 giờ do Chương trình Nghiên cứu Tâm linh tài trợ, hoàn toàn miễn phí cho mọi người.

Là một giáo sư của viện nghiên cứu Phật giáo Ấn-Tạng của khoa Tôn giáo học thuộc Đại học Columbia, tiến sĩ Thurman cũng là chủ tịch của tổ chức Tibet House (một tổ chức phi lợi nhuận chuyên bảo tồn và phát huy nền văn minh Tây Tạng), và viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật giáo Hoa Kỳ. Thời báo New York Times gần đây đã đánh giá rất cao về chuyên gia Phật giáo Tây Tạng người Mỹ này.”

Thurman là người Mỹ đầu tiên được thọ giới như một Lat-ma của Phật giáo Tây Tạng và bạn thân của đức Dalai Lama hơn 40 năm qua. Ông đã dịch nhiều tác phẩm triết học và những bài giảng quan trọng bằng tiếng Sanskrit và tiếng Tây Tạng. Ông viết về đạo Phật, đặc biệt là Phật giáo Tây Tạng; viết về lịch sử châu Á, chủ yếu là lịch sử của các cơ sở giáo dục tu viện trong nền văn minh Á châu; và viết về triết học, với  sự tập trung vào việc đối thoại giữa vật chất và tôn giáo trên thế giới qua lăng kính khoa học. Phổ biến lời Phật dạy là một trong những tài năng sáng tạo của giáo sư Thurman.

Ông được công nhận là một trong những người tiên phong trong việc đưa nghệ thuật Phật giáo Tây Tạng tiếp cận với phương Tây, đã từng cộng tác trong việc phụ trách nhiều cuộc triển lãm lưu động quan trọng như “Từ bi và Trí tuệ,” “Mandala,” và “Sự đổi thay của thế giới,” đã thiết lập nên một tiêu chuẩn của thế giới nghệ thuật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Làm việc với những ngày mây xám

Làm việc với những ngày mây xám

GNO - Trong đời, ai cũng từng đi qua những ngày mây xám. Có những nỗi buồn chỉ thoáng qua như gió nhẹ, nhưng cũng có những nỗi buồn sâu lắng, neo lại trong lòng nhiều năm. Thường thì ta sợ hãi, tìm cách né tránh hoặc vội vã lấp đầy khoảng trống ấy bằng công việc, tiếng cười, những cuộc gặp gỡ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hải ngoại kỷ sự và dấu ấn Phan Đăng

GNO - Gần một năm sau ngày nhà nghiên cứu Phan Đăng từ giã cõi đời, bản dịch mới và chú giải Hải ngoại kỷ sự - cuốn bút ký trứ danh của Hòa thượng Thạch Liêm Đại Sán, do ông thực hiện lúc sinh thời đã được giới thiệu đến công chúng.

Thông tin hàng ngày