Họa sĩ Trương Hán Minh bán tranh gây quỹ vì người nghèo

Sáng 2-10 tại bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, họa sĩ Trương Hán Minh khai mạc triển lãm đặc biệt của mình, nhằm gây quỹ ủng hộ cho Quỹ vì người nghèo của UBMTTQVN TP.

Truong Han Minh.jpg
Khách xem tranh thủy mặc của Trương Hán Minh vào sáng 2-10 tại Bảo tàng Mỹ thuật - Ảnh Minh Trang

Trương Hán Minh vốn là một họa sĩ gốc Hoa, sinh ra và lớn lên tại Chợ Lớn - TP.HCM. Nhắc đến ông là nhắc đến dòng tranh thủy mặc đặc trưng, không thể nhầm lẫn.

Triển lãm lần này quy tụ hơn 120 bức vẽ mới nhất họa sĩ đã sáng tác trong năm 2014. Theo thông tin từ ban tổ chức, mỗi bức tranh sẽ được bán với mức giá từ 4 triệu đồng trở lên, trong đó 50% số tiền bán tranh sẽ được đóng góp vào Quỹ vì người nghèo của UBMTTQVN tại TP.HCM.

Đây là lần thứ hai họa sĩ Trương Hán Minh tổ chức triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Mỹ thuật TP, và cả hai lần đều cùng chung một mục đích từ thiện.

Trước đó, ông cũng là họa sĩ duy nhất nhận kỉ lục Guinness Việt Nam với danh hiệu Họa sĩ vẽ tranh thủy mặc có số lượng tranh được bán đấu giá để làm từ thiện nhiều nhất vào năm 2012.

Ngoài buổi khai mạc này, vào ngày 4-10 tới tại Windor Plaza TP.HCM, ban tổ chức chương trình sẽ tổ chức bán đấu giá một số tác phẩm đặc sắc như bức Phú Quý Trường Xuân, Tùng hạc diện hiên… cùng với mục đích gây quỹ cho chương trình.

Triển lãm của Trương Hán Minh tại Bảo tàng Mỹ thuật sẽ kéo dài đến hết ngày 12-10.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

Người con Phật và trí tuệ nhân tạo (AI)

GNO - Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial intelligent). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.
Hòa thượng Bodhi trong lần tham dự Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 20 tại TP.HCM, Việt Nam, tháng 5-2025

Thách thức của Tăng đoàn Phật giáo trong thời đại ngày nay

GNO - Sự chuyển đổi sang một xã hội “thông tin” chắc chắn sẽ làm thay đổi sâu sắc mối quan hệ giữa Tăng đoàn và cư sĩ, và điều đó sẽ thách thức Tăng đoàn phải tìm ra những giải pháp mới mẻ để đảm bảo sự gắn bó và hòa nhập của Chánh pháp với đời sống xã hội.

Thông tin hàng ngày