Hòa thượng Đào Như được tái suy cử Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Cần Thơ (2022-2027)

Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ
Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-3, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra tại thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ).
Chư tôn đức giáo phẩm niệm Phật cầu gia hộ

Chư tôn đức giáo phẩm niệm Phật cầu gia hộ

Đại hội vinh dự được sự chứng minh của Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kiểm soát Trung ương; Hòa thượng Thích Minh Lý, Hòa thượng Thích Thiện Tài - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ.

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Đoàn chủ tọa có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Bình Tâm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; cùng chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ: Thượng tọa Lý Hùng, Hòa thượng Thích Giác Hoa, Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Hòa thượng Thích Thiện Thông.

Đại hội diễn ra tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

Đại hội diễn ra tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam

Về phía chính quyền có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; ông Nguyễn Thực Hiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; ông Lê Trấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thành phố; ông Lê Hồng Yên, Phó Giám đốc sở Nội vụ thành phố, cùng đại diện các cấp chính quyền thành phố, các quận, huyện. Ngoài ra còn có đại biểu khách mời là chư tôn đức Phật giáo các tỉnh lân cận, tôn giáo bạn và đại biểu quận, huyện TP.Cần Thơ.

Hòa thượng Đào Như phát biểu khai mạc

Hòa thượng Đào Như phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Đào Như cho biết GHPGVN TP.Cần Thơ trong nhiệm kỳ đã gặt hái được nhiều thành quả thiết thực trên tất cả các mặt Phật sự, năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ sau tốt hơn nhiệm kỳ trước, có được như vậy là nhờ sự đóng góp tích cực của Tăng Ni, Phật tử trong thành phố, đặc biệt sự chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, và sự hỗ trợ của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN TP và các ban ngành đoàn thể. GHPGVN TP.Cần Thơ luôn hoạt động trên nguyên tắc phụng sự đạo pháp, làm lợi lạc chúng sanh trên tinh thần vô ngã vị tha. Luôn đồng hành cùng dân tộc đúng với phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Đại đức Thích Thiện Hữu đọc báo cáo Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

Đại đức Thích Thiện Hữu đọc báo cáo Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

Báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022, Đại đức Thích Thiện Hữu, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ cho biết được sự tạo điều kiện hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành các cấp cũng như sự phối hợp hoạt động của Ban Trị sự các quận, huyện, Tăng Ni các tự viện trong thành phố, hoạt động Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ trong nhiệm kỳ 2017-2022 đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Cụ thể, Phật giáo TP.Cần Thơ hiện có 165 cơ sở tự viện, trong nhiệm kỳ Ban Trị sự đã ký chuyển 45 hồ sơ xây dựng, sửa chữa tự viện, 43 hồ sơ đất Tôn giáo, 26 hồ sơ xin chuyển đổi danh xưng, 34 hồ sơ bổ nhiệm trụ trì và 21 hồ sơ thuyên chuyển hoạt động tôn giáo. Trong nhiệm kỳ qua, Phật giáo thành phố đã lập hồ sơ xin tấn phong giáo phẩm cho 38 chư tôn đức Tăng Ni; ký xác nhận 62 đơn xin xuất gia tu học tại các tự viện. Công tác Từ thiện - Xã hội nhiệm kỳ trên 147 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao lẵng hoa chúc mừng đến Hòa thượng Đào Như

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao lẵng hoa chúc mừng đến Hòa thượng Đào Như

Công tác An cư kiết hạ, Đại giới đàn được duy trì. Ban Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử trong nhiệm kỳ đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động chuyên ngành thông qua các buổi thuyết giảng, các thời khóa tu học tại tự viện, đạo tràng. Các nghi lễ theo truyền thống Phật giáo như Đại lễ Phật đản, các buổi lễ cầu an, trai tăng, trai đàn chẩn tế... luôn duy trì để góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống trong văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa Thích Bình Tâm đón nhận lẵng hoa chúc mừng của chính quyền TP.Cần Thơ

Thượng tọa Thích Bình Tâm đón nhận lẵng hoa chúc mừng của chính quyền TP.Cần Thơ

Ban Văn hóa và Ban Thông tin - Truyền thông phối hợp với Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ đã thực hiện tốt việc triển khai và thông tin các công tác Phật sự của các cấp Giáo hội và công văn của cơ quan, ban ngành chức năng đến các tự viện. Ban Kiểm soát, Pháp chế đã phát huy tốt vai trò của chuyên ban trong công tác phối hợp với cơ quan, ban ngành các cấp giải quyết và ngăn chặn những hoạt động không phù hợp đảm bảo tuân thủ theo Hiến chương của GHPGVN và quy định pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa hoạt động Phật sự của Phật giáo Cần Thơ ổn định và phát triển.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao bằng Tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự đến chư tôn đức Phật giáo Cần Thơ

Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao bằng Tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự đến chư tôn đức Phật giáo Cần Thơ

Phật giáo Nam tông Khmer phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào Khmer, các sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer, các vị Achar, Ban Quản trị, người có uy tín trong đồng bào dân tộc.

Trong những sự kiện, những ngày lễ trọng đại của dân tộc, Phật giáo Nam tông Khmer được vinh dự đón tiếp các vị lãnh đạo Quốc hội, Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành Trung ương và địa phương đến thăm và chúc mừng.

Nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân TP.Cần Thơ

Nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân TP.Cần Thơ

Sau tuyên bố mãn nhiệm của Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2022, Thượng tọa Thích Bình Tâm thay mặt Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã giới thiệu nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự và Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh, thành phố đã lấy ý kiến đại biểu thống nhất suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự và Ban Thường trực GHPGVN TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Đào Như tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027 đại diện cho Ban Trị sự phát biểu nhận nhiệm vụ

Hòa thượng Đào Như tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027 đại diện cho Ban Trị sự phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 4 vị Ban Chứng minh, 21 vị ủy viên thường trực, 30 vị ủy viên và 5 vị ủy viên dự khuyết do Hòa thượng Đào Như tái nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự; chư tôn đức Phó ban: Hòa thượng Thích Thiện Huệ, Hòa thượng Mai Xê; Hòa thượng Thích Thiện Thông, Hòa thượng Thích Minh Thành, Thượng tọa Lý Hùng, Thượng tọa Thích Minh Thông, Thượng tọa Thích Minh Phú, Ni sư Thích nữ Như Hương, Ni sư Thích nữ Chơn Như; Đại đức Thích Thiện Hữu, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ; Đại đức Thích Thiện Hậu, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng GHPGVN TP.Cần Thơ.

Ông Nguyễn Hữu Thực phát biểu đại diện chính quyền

Ông Nguyễn Hữu Thực phát biểu đại diện chính quyền

Phát biểu của đại diện chính quyền, ông Nguyễn Thực Hiện, bày tỏ hoàn toàn thống nhất báo cáo Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 của Phật giáo TP.Cần Thơ. Ông ghi nhận những đóng góp trong các công tác Phật sự mà đặc biệt công tác từ thiện xã hội tăng gấp 2 lần so với nhiệm kỳ trước. “Có thể khẳng định rằng, những thành tựu về kinh tế, xã hội thành phố, đều có công sức đóng góp của Tăng Ni phật tử phật giáo thành phố Cần Thơ. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh, ghi nhận và trân trọng những đóng góp cao quý đó”, ông Nguyễn Thực Hiện bày tỏ ghi nhận.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Ban đạo từ chỉ đạo và chứng minh tại đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cho biết Phật giáo TP.Cần Thơ dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Đào Như, chư tôn đức Phật giáo thành phố luôn hòa hợp thống nhất trong các công tác Phật sự của Phật giáo,cùng sự giúp đỡ các ban ngành thành phố nhiệm kỳ 2017-2022 đã có nhiều thành tựu. Hòa thượng tán thán những thành tựu Phật sự Phật giáo TP.Cần Thơ đạt được đã góp phần vào thành tựu chung của GHPGVN.

Hòa thượng mong trong nhiệm kỳ mới 2022-2027, tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền TP.Cần Thơ trong các Phật sự.

Hòa thượng Đào Như tặng hoa đến chư tôn đức không tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ X

Hòa thượng Đào Như tặng hoa đến chư tôn đức không tham gia Ban Trị sự nhiệm kỳ X

Tại đại hội, nhiều cá nhân và tập thể đã nhận Bằng tuyên dương công đức của Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.Cần Thơ; Giấy khen Giám đốc sở Nội vụ TP.Cần Thơ; Bằng khen của ban MTTQVN TP.Cần Thơ để ghi nhận những đóng góp trong các công tác Phật sự nhiệm kỳ.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX. Thông qua Nghị quyết đại hội. Đại hội thành công tốt đẹp với diễn văn bế mạc của Ban Tổ chức.

Chùm ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2022-2027:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày