![]() |
Hòa thượng Thích Huệ Công, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa tại TP.HCM, trụ trì chùa Long Hoa (P.Phú Định, TP.HCM) bên ấn phẩm Báo Giác Ngộ |
Lúc còn làm giao liên, giúp việc cho Ban Đại diện Phật giáo Q.5 cũ (TP.HCM), tôi mới biết đến Báo Giác Ngộ và có nhiều điều kiện làm việc chung trong các Phật sự liên quan đến công tác truyền thông. Sau này, khi tham dự trong Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, rồi làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8 cũ, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa thì mới gắn bó nhiều hơn với Báo Giác Ngộ.
Tôi nhận thấy rằng, mỗi khi có sự kiện hay "hiện tượng" gì liên quan đến Phật giáo thì người ta đều lấy thông tin trên Báo Giác Ngộ làm thước đo chuẩn mực. Và thực tế cũng đã phản ánh rõ là những năm gần đây, rất nhiều hiện tượng tiêu cực trong Phật giáo được các báo đài bên ngoài tận dụng khai thác triệt để. Việc này không chỉ làm lung lay tín tâm của tín đồ Phật tử, mà còn tạo nên sự xáo động trong hàng ngũ Tăng Ni. Những lúc như thế thông tin trên Báo Giác Ngộ luôn giúp các Phật tử an tâm hơn.
Mỗi khi có sự kiện hay "hiện tượng" gì liên quan đến Phật giáo thì người ta đều lấy thông tin trên Báo Giác Ngộ làm thước đo chuẩn mực.
Hướng tới Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), tôi chúc tờ báo tiếp tục với sứ mệnh của mình trong thời đại mới. Hiện nay thời đại 4.0, người ta hạn chế những thứ truyền thống, ưu tiên sử dụng công nghệ, ai cũng có điện thoại, nên độc giả cũng đọc báo online nhiều hơn. Mặc dù Báo Giác Ngộ đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, phù hợp với thời đại khi ra đời phiên bản online, nhưng tôi cũng hy vọng tờ báo Phật giáo này vẫn tiếp tục duy trì phiên bản báo giấy truyền thống với các bài viết chất lượng, để làm tư liệu cho người nghiên cứu, đồng thời có thêm các phương án để đầu tư, phát triển phiên bản online, phục vụ nhu cầu của độc giả.
Bên cạnh đó, nội dung trên báo ngoài việc đưa các giáo lý của Đức Phật thì cũng nên chú trọng đẩy mạnh hình ảnh, câu chuyện, việc làm tốt đời đẹp đạo của Tăng Ni trong đời sống hiện nay. Hình ảnh người xuất gia nói ít, làm nhiều, làm lợi ích cho cộng đồng, xã hội thì mới phản ánh được thực chất của người tu hành.
Riêng với Phật giáo người Hoa, Báo Giác Ngộ cũng dành nhiều bài viết truyền tải văn hóa, nghi lễ, cũng như các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của cộng đồng. Hy vọng thời gian tới, báo sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn trong công tác thông tin truyền thông đối với cộng đồng Phật tử người Hoa trên địa bàn TP.HCM, cũng như trên khắp đất nước, góp phần gắn kết họ trong ngôi nhà chung của Giáo hội.

