Hòa thượng Thích Huệ Thông được suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu nhận nhiệm vụ khi được suy cử.
Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu nhận nhiệm vụ khi được suy cử.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 27-11, tại tổ đình Long Thạnh (phường Tân Tạo), Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ X, nhiệm kỳ (2021-2026).
Chư tôn đức và quan khách thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ và Đạo kỳ trước khi khai mạc đại hội

Chư tôn đức và quan khách thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ và Đạo kỳ trước khi khai mạc đại hội

Hiện diện chứng minh và chỉ đạo đại hội có chư vị giáo phẩm Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Hòa thượng Thích Minh Thông, Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Huệ Văn; Hòa thượng Thích Cảnh Quang, Hòa thượng Thích Phước Toàn, Hòa thượng Thích Thiện Thái - đồng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân; Hòa thượng Thích Huệ Trung, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Bình; cùng chư tôn đức: Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Phật giáo TP; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự TP; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; cùng đại diện Thường trực Phật giáo các quận, huyện bạn và huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) và Tăng, Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng TP.HCM và quận Bình Tân tham dự

Đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng TP.HCM và quận Bình Tân tham dự

Đại diện các cấp chính quyền có sự hiện diện của bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP; ông Vũ Huy Long, Trưởng phòng Nghiệp vụ I - Ban Tôn giáo TP; ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân; bà Phạm Thị Ngọc Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng quận Bình Tân và phường Tân Tạo sở tại.

Đại hội bắt đầu bằng nghi thức dâng hương tưởng niệm liệt vị Tổ sư và cố Hòa thượng Thích Nhật Ấn, nguyên Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân, tại Tổ đường.

Sau đó, ban nghi lễ thỉnh chư tôn đức quang lâm hội trường, thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia bị, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, cung thỉnh chứng minh, chủ tọa, thư ký và kiểm soát để điều hành phiên chính thức đại hội.

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Quyền Trưởng ban Trị sự quận Bình Tân phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Quyền Trưởng ban Trị sự quận Bình Tân phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Huệ Thông phát biểu khai mạc cho biết, Phật giáo Bình Tân với ưu điểm là một khối nhất quán, cùng nhau phát triển đồng bộ trên mọi lĩnh vực, từ Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục, cho đến Văn hóa, Nghi lễ và Từ thiện xã hội... "Đây chính là nền tảng quan trọng để Phật giáo quận nhà tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới, góp phần vào quá trình xây dựng Giáo hội, quê hương ngày càng hưng thịnh giàu đẹp", Hòa thượng nhấn mạnh.

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức đại hội cho biết thêm, Đại hội Phật giáo quận Bình Tân lần thứ X được tổ chức nhằm tổng kết lại công tác nhiệm kỳ IX, trên cơ sở đó tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế và đưa ra những giải pháp hữu hiệu phục vụ tốt cho công tác Phật sự nhiệm kỳ tới.

Đại đức Thích Thiện Minh, Chánh Thư ký Ban Trị sự quận báo cáo và trình phương hướng nhiệm kỳ mới

Đại đức Thích Thiện Minh, Chánh Thư ký Ban Trị sự quận báo cáo và trình phương hướng nhiệm kỳ mới

Trình bày báo cáo tại đại hội, Đại đức Thích Thiện Minh, Chánh Thư ký Ban Trị sự quận đã điểm qua các thành tựu trong công tác hoạt động của các ban, ngành của Phật giáo quận nhà.

Theo đó, toàn quận Bình Tân có 64 cơ sở tự viện (có 43 cơ sở chính thức, 21 cơ sở chưa hợp thức hóa), với 570 Tăng Ni thường trú và tạm trú, sinh hoạt tu học; trong đó có tổ đình Long Thạnh với gần 300 năm tuổi là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh, thành phố.

Phật giáo quận tập trung chăm lo đời sống tu học cho Tăng Ni, Phật tử địa phương, tổ chức trang nghiêm các lễ Phật đản, Vu lan; đề nghị bổ nhiệm và hợp thức hóa các cơ sở tự viện, thực hiện các công tác từ thiện xã hội đạt trên 93 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Thiện Đức trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến chư tôn đức Phật giáo quận Bình Tân

Hòa thượng Thích Thiện Đức trao Bằng tuyên dương công đức của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến chư tôn đức Phật giáo quận Bình Tân

Phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự quận sẽ tập trung giải quyết các tồn đọng của nhiệm kỳ cũ, tổ chức hội nghị để triển khai hướng dẫn Tăng, Ni sinh hoạt và tu học đúng Hiến chương Giáo hội, lập tổ kiểm tra tác phong đạo đức và năng lực hành đạo của Tăng, Ni để kịp thời chấn chỉnh, thường xuyên tổ chức những buổi họp mặt giữa Tăng, Ni và lãnh đạo chính quyền quận để tạo thêm tình đoàn kết.

Thượng tọa Thích Thiện Hạnh trình danh sách dự kiến tân Ban Trị sự Phật giáo quận nhiệm kỳ mới

Thượng tọa Thích Thiện Hạnh trình danh sách dự kiến tân Ban Trị sự Phật giáo quận nhiệm kỳ mới

Ban Trị sự Phật giáo quận nhiệm kỳ IX đã tuyên bố mãn nhiệm, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh thay mặt Tiểu ban nhân sự đại hội trình danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân nhiệm kỳ X trước đại hội. Hòa thượng Thích Thiện Đức đã lấy ý kiến biểu quyết, toàn thểđại hội thống nhất thông qua danh sách và suy cử các chức danh tân Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân nhiệm kỳ 2021-2026. Tân Ban Trị sự đã ra mắt và phát nguyện nhận nhiệm vụ trước đại hội.

Tân Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Tân nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 33 thành viên, do Hòa thượng Thích Huệ Thông làm Trưởng ban; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó Trưởng ban Thường trực; Thượng tọa Thích Thiện Hạnh, Ni trưởng Thích nữ Viên Giác - đồng Phó Trưởng ban; Đại đức Thích Thiện Minh, Chánh Thư ký; Đại đức Thích Thiện Thắng, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Chơn Thiện, Phó Thư ký.

Hòa thượng Thích Minh Thông phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Minh Thông phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Minh Thông đã tán dương công tác Phật sự của Phật giáo quận, đặc biệt công tác từ thiện xã hội, là điểm son trong nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, việc ổn định nhận sự các ban ngành, việc tu học của Tăng ni và sinh hoạt các tự viện cũng như xét duyệt gia nhập Giáo hội để trang nghiêm Giáo hội cũng được Hòa thượng nhắc nhở.

"Những thành tựu nhiệm kỳ cũ phải kể đến công đức của cố Hòa thượng Thích Nhật Ấn, cũng như sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền các cấp; chúng tôi mong muốn tân Ban Trị sự Phật giáo quận sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu tốt đẹp và luôn gắng kết tốt với các cấp chính quyền, để Phật sự quận nhà luôn hanh thông góp phần xây dựng Giáo hội địa phương và xã hội ngày càng tốt đẹp", Hòa thượng nói.

Ông Lê Văn Bảy, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận phát biểu

Ông Lê Văn Bảy, Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận phát biểu

Ông Lê Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Tân thay mặt lãnh đạo quận phát biểu, đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo quận trong nhiệm kỳ qua và mong rằng với thành phần nhân sự mới, Phật giáo quận Bình Tân sẽ đoàn kết, hòa hợp để tiếp tục xương minh Giáo hội và thực hiện nhiều việc làm lợi đạo, ích đời. Ông cũng lưu ý về công tác phòng chống dịch trên địa bàn hiện nay đến Tăng Ni và tự viện.

Theo ông Lê Văn Bảy, Phật giáo Bình Tân có truyền thống luôn gắng kết và đồng hành với chính quyền, trong các phong trào an sinh xã hội. Ông cũng tin tưởng trong tương lai, Ban Trị sự cũng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần và sự gắng kết đó, để cùng phát triển quê hương đất nước trong tương lai.

Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy tặng hoa đến tân Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân

Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy tặng hoa đến tân Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Tân

Đại hội cũng đã thông qua danh sách đoàn đại biểu Phật giáo quận Bình Tân dự Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 và Nghị quyết đại hội.

Dịp này, Phật giáo quận cũng đã đón nhận Bằng tuyên dương công đức, Bằng công đức của Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP và Bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP; Giấy khen của Ủy ban MTTQVN TP, Ủy ban Nhân dân quận và Ủy ban MTTQVN quận Bình Tân đến các tập thể và cá nhân thuộc Phật giáo quận nhà đã có những đóng góp thiết thực cho các hoạt động Phật sự và an sinh xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhiều lẵng hoa của các cấp Giáo hội và lãnh đạo chính quyền gửi đến chúc mừng đại hội.

Trao 1.000 phần quà đến người dân trên địa bàn quận Bình Tân - Ảnh: Anh Quốc

Trao 1.000 phần quà đến người dân trên địa bàn quận Bình Tân - Ảnh: Anh Quốc

Nhân đại hội, Ban Trị sự quận đã trao đóng góp vào quỹ ủng hộ vắc-xin của Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM 50 triệu đồng; tặng Quỹ vì người nghèo quận Bình Tân 100 triệu đồng; Ni sư Thích nữ Như Diệu, Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo quận vận động trao 1.000 phần trị giá 300 triệu đồng cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa quận.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Đại hội đại biểu Phật giáo quận Bình Tân sáng nay:

Đại hội được tổ chức tại tổ đình Long Thạnh
Đại hội được tổ chức tại tổ đình Long Thạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày