Hòa thượng Thích Lệ Trang tiếp ông Jean-Christophe Peaucelle và phái đoàn ngoại giao Cộng hòa Pháp

Hòa thượng Thích Lệ Trang tiếp ông Jean-Christophe Peaucelle - Cố vấn các vấn đề tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao và châu Âu Cộng hòa Pháp - Ảnh: Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ
Hòa thượng Thích Lệ Trang tiếp ông Jean-Christophe Peaucelle - Cố vấn các vấn đề tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao và châu Âu Cộng hòa Pháp - Ảnh: Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-7-2023, ông Jean-Christophe Peaucelle, Cố vấn các vấn đề tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao và châu Âu Cộng hòa Pháp đã đến Việt Nam Quốc Tự thăm, gặp gỡ và trao đổi thông tin với Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Tháp tùng có bà Tổng Lãnh sự Emmanuelle Pavillon-Grosser và các chuyên viên Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM.

Quang cảnh buổi thăm tại Việt Nam Quốc Tự

Quang cảnh buổi thăm tại Việt Nam Quốc Tự

Tham dự tiếp đoàn cùng với Hòa thượng Thích Lệ Trang có các vị Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM: Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký.

Sau khi chào hỏi, mở lời cho buổi thăm, gặp gỡ và trao đổi tại Việt Nam Quốc Tự, ông Jean-Christophe Peaucelle bày tỏ sự cảm ơn đến Hoà thượng Thích Lệ Trang đã nhận lời đón tiếp một cách trọng thị.

Tháp tùng có bà Tổng Lãnh sự Emmanuelle Pavillon-Grosser và chuyên viên Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM

Tháp tùng có bà Tổng Lãnh sự Emmanuelle Pavillon-Grosser và chuyên viên Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM

Ông Cố vấn các vấn đề tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao và châu Âu Cộng hòa Pháp cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tại Việt Nam và trong thời gian chỉ một tuần. Theo ông, Việt Nam và Pháp là hai quốc gia đã có mối quan hệ hữu nghị lâu đời do lịch sử để lại, hai nước có nhiều sự gắn kết, tại Pháp hiện có cộng đồng người Việt Nam khá đông và có sự hoà nhập tốt tại đây.

Chia sẻ với Hòa thượng Thích Lệ Trang, ông Jean-Christophe Peaucelle cho biết ông là nhà ngoại giao được đào tạo bài bản, được bổ nhiệm chuyên trách về vấn đề tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao Cộng hòa Pháp. Trách nhiệm của ông là tìm hiểu, báo cáo về tình hình tôn giáo vốn đa dạng và phức tạp tại các quốc gia một cách dễ hiểu nhất trong tinh thần đối thoại và hữu nghị.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu chào đón ông Jean-Christophe Peaucelle và phái đoàn ngoại giao Pháp thăm Việt Nam Quốc Tự, dành thời gian tìm hiểu về Phật giáo tại TP.HCM.

Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ trong tinh thần cởi mở về truyền thống của Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ trong tinh thần cởi mở về truyền thống của Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng thông tin về số lượng Tăng Ni và cơ sở tự viện tại thành phố. “Đức Phật của chúng tôi có dạy, ý rằng: ‘Phải đến mới thấy, phải lắng mới nghe’, thấy bằng trực giác, nghe bằng ngôn ngữ trong đời thường thì chúng ta mới hiểu rõ được mọi vấn đề”, Hòa thượng chia sẻ.

Thông tin tại buổi gặp, ông Jean-Christophe Peaucelle cho biết đạo Phật là một tôn giáo lớn thứ 3-4 ở Pháp, với khoảng 800.000 - 1 triệu Phật tử. Trong xu hướng trên, ông cũng mong muốn được tìm hiểu về GHPGVN cũng như đời sống tôn giáo tại Việt Nam.

Ông Cố vấn các vấn đề tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao và châu Âu Cộng hòa Pháp cũng đặt ra nhiều câu hỏi về hệ thống tổ chức của GHPGVN

Ông Cố vấn các vấn đề tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao và châu Âu Cộng hòa Pháp cũng đặt ra nhiều câu hỏi về hệ thống tổ chức của GHPGVN

Ông Cố vấn các vấn đề tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao và châu Âu Cộng hòa Pháp cũng đặt ra nhiều câu hỏi về hệ thống tổ chức của GHPGVN, danh xưng “Sangha” trong tên gọi đối ngoại của Giáo hội (Vietnam Buddhits Sangha, VBS), về tổ chức tự viện, vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội, mối quan hệ giữa GHPGVN với Chính phủ cũng như hoạt động đối thoại liên tôn của GHPGVN, sự nối kết của Giáo hội với cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại cũng như pháp lý của Làng Mai tại Việt Nam…

Hòa thượng Thích Lệ Trang đã cởi mở chia sẻ nhiều thông tin về truyền thống lịch sử của Phật giáo tại Việt Nam, đặc biệt là tinh thần “hộ quốc an dân” xuyên suốt gần hai ngàn năm qua, được GHPGVN kế thừa từ khi thành lập (1981).

Không khí câu chuyện càng lúc càng cởi mở
Không khí câu chuyện càng lúc càng cởi mở

Vị giáo phẩm đứng đầu Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM cũng thông tin về hệ thống tổ chức của GHPGVN từ Trung ương đến các địa phương, các Ban, Viện và Học viện Phật giáo ở các địa phương; các quy định Tăng sự, quy chế hoạt động của GHPGVN các cấp, nhấn mạnh tính thống nhất về tổ chức nhưng tôn trọng biệt truyền hệ phái - pháp môn tu hành…

Đối với Làng Mai, một “Tăng thân” lớn không chỉ ở Pháp mà còn được biết tới ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hòa thượng cho biết cá nhân đã có mối liên hệ đạo tình với Thiền sư Thích Nhất Hạnh lúc ngài tại thế.

Ông Cố vấn các vấn đề tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao và châu Âu Cộng hòa Pháp Jean-Christophe Peaucelle bày tỏ lời cảm ơn với Hòa thượng Thích Lệ Trang
Ông Cố vấn các vấn đề tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao và châu Âu Cộng hòa Pháp Jean-Christophe Peaucelle bày tỏ lời cảm ơn với Hòa thượng Thích Lệ Trang

“Chư Tăng Việt Nam cũng có sang Làng Mai nghiên cứu tu học và ngược lại. Riêng bản thân tôi cũng đã từng ở Làng Mai vào năm 2008 với Thiền sư Nhất Hạnh. Hai bên vẫn có mối quan hệ qua lại để trao đổi với nhau về đường lối tu học làm thế nào để thích nghi được với kiều bào sống ở phương Tây và những Tăng sĩ của Làng Mai cũng về Việt Nam tìm hiểu nghiên cứu về nguồn cội lịch sử Phật giáo Việt Nam. Tại Việt Nam, kinh sách của Sư Ông Nhất Hạnh được xuất bản, rất phổ biến, nhiều đạo tràng tu tập theo nội dung Sư Ông chỉ dạy, trẻ hoá đạo Phật để giới trẻ dễ dàng tiếp cận đạo Phật”, Hòa thượng nhận định thêm những vấn đề khác có thể chỉ là cảm giác.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng đã chia sẻ nhiều câu chuyện cởi mở liên quan tới những dịp sang Pháp thăm viếng, hướng dẫn các sinh hoạt tâm linh của người hữu duyên với Hòa thượng tại một ngôi chùa Việt trên đất Pháp.

Hòa thượng Thích Lệ Trang tặng pho tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân đến phái đoàn ngoại giao Cộng hòa Pháp trong chuyến thăm và tìm hiểu về GHPGVN

Hòa thượng Thích Lệ Trang tặng pho tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân đến phái đoàn ngoại giao Cộng hòa Pháp trong chuyến thăm và tìm hiểu về GHPGVN

Cố vấn các vấn đề tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao và châu Âu Cộng hòa Pháp Jean-Christophe Peaucelle bày tỏ niềm vui trong buổi gặp gỡ với Hòa thượng Thích Lệ Trang và cho biết với tư cách đại diện cơ quan ngoại giao Pháp, ông lưu ý với bà Tổng Lãnh sự Emmanuelle Pavillon-Grosser sẵn sàng hỗ trợ về visa để quý Tăng Ni có nhân duyên sang Pháp liên quan tới hoạt động tôn giáo. “Đức tin không thể tách rời, luôn gắn liền với đời sống con người”, ông nhận định.

Nhân tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân nhằm phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo tại miền Nam Việt Nam năm 1963, dịp này, Hòa thượng Thích Lệ Trang đã trao tặng đến ông Jean-Christophe Peaucelle và phái đoàn pho tượng Bồ-tát an nhiên trong biển lửa. Hòa thượng cũng đã tặng quà lưu niệm và Báo Giác Ngộ ấn phẩm mới nhất đến phái đoàn trong tinh thần hoan hỷ.

Cố vấn các vấn đề tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao và châu Âu Cộng hòa Pháp Jean-Christophe Peaucelle đến Việt Nam tìm hiểu về các tôn giáo lớn ở nước ta

Cố vấn các vấn đề tôn giáo thuộc Bộ Ngoại giao và châu Âu Cộng hòa Pháp Jean-Christophe Peaucelle đến Việt Nam tìm hiểu về các tôn giáo lớn ở nước ta

Thượng tọa Thích Thiện Quý giới thiệu các thành viên tiếp đoàn cùng Hòa thượng Thích Lệ Trang

Thượng tọa Thích Thiện Quý giới thiệu các thành viên tiếp đoàn cùng Hòa thượng Thích Lệ Trang

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu về ý nghĩa của pho tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và Báo Giác Ngộ với thời gian 48 năm liên tục phụng sự thông tin Phật giáo

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu về ý nghĩa của pho tượng Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân và Báo Giác Ngộ với thời gian 48 năm liên tục phụng sự thông tin Phật giáo

Tặng Báo Giác Ngộ ấn phẩm mới nhất đến phái đoàn
Tặng Báo Giác Ngộ ấn phẩm mới nhất đến phái đoàn
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM hướng dẫn phái đoàn thăm chánh điện Việt Nam Quốc Tự
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM hướng dẫn phái đoàn thăm chánh điện Việt Nam Quốc Tự
Trước tôn tượng Đức Phật Thích Ca tại chánh điện
Trước tôn tượng Đức Phật Thích Ca tại chánh điện
Hòa thượng hướng dẫn phái đoàn dâng hương theo truyền thống Việt Nam
Hòa thượng hướng dẫn phái đoàn dâng hương theo truyền thống Việt Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày