Đức Pháp chủ GHPGVN tiếp tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya

Đức Pháp chủ GHPGVN tiếp thân mật Đại sứ đặc mệnh toàn quốc Cộng hòa Ấn Độ Sandeep Arya đến thăm tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đức Pháp chủ GHPGVN tiếp thân mật Đại sứ đặc mệnh toàn quốc Cộng hòa Ấn Độ Sandeep Arya đến thăm tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 17-2, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya dẫn đầu đoàn ngoại giao Ấn Độ đến thăm, vấn an Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN.

Tham dự tiếp đoàn tại chùa Huê Nghiêm, TP.Thủ Đức (TP.HCM) có Thượng toạ Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng II Hội đồng Chứng minh, Thư ký Đức Pháp chủ GHPGVN.

Đức Pháp chủ GHPGVN tiếp thân mật tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam vừa nhiệm sở

Đức Pháp chủ GHPGVN tiếp thân mật tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam vừa nhiệm sở

Tại buổi gặp, Đại sứ Sandeep Arya thông tin đến Đức Pháp chủ việc ông được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Dịp này, ông Đại sứ Ấn Độ mong muốn trong nhiệm kỳ mới của mình sẽ góp phần vào việc tăng cường sự hợp tác giữa Chính phủ Ấn Độ và GHPGVN, đặc biệt các lĩnh vực chia sẻ tri thức, kinh nghiệm về phát triển đời sống tinh thần nói chung và tâm linh nói riêng.

Bên cạnh đó, ông Đại sứ cũng mong muốn GHPGVN tiếp tục tạo điều kiện cho Tăng Ni, Phật tử Việt Nam sang du học tại Ấn Độ.

Đại sứ Sandeep Arya thông tin và mong muốn sự hợp tác giữa GHPGVN với Ấn Độ được tăng cường trong thời gian tới trên nhiều phương diện

Đại sứ Sandeep Arya thông tin và mong muốn sự hợp tác giữa GHPGVN với Ấn Độ được tăng cường trong thời gian tới trên nhiều phương diện

Đáp lời, Đức Pháp chủ cảm ơn Đại sứ Sandeep Arya đã đến thăm ngài và dành những tình cảm tốt đẹp với Việt Nam. Nói về việc lịch sử, ngài cho biết Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào Việt Nam trước khi đến Trung Quốc. Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN đánh giá cao nền văn minh cũng như tính cách con người Ấn qua các dịp ngài được mời tham dự những sự kiện tôn giáo quốc tế tại đất nước này.

Đức Pháp chủ GHPGVN cũng chia sẻ về sự hình thành của các Đại học Phật giáo trước đây, cũng như Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, đều có sự liên hệ trực tiếp tới cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, vị lãnh đạo, nhà giáo dục Phật giáo Việt Nam du học và tốt nghiệp tiến sĩ tại Ấn Độ ở thập niên 1960.

Buổi thăm viếng tại chùa Huê Nghiêm, trú xứ của Đức Pháp chủ GHPGVN tại TP.Thủ Đức - TP.HCM

Buổi thăm viếng tại chùa Huê Nghiêm, trú xứ của Đức Pháp chủ GHPGVN tại TP.Thủ Đức - TP.HCM

Ngài cho biết thêm, GHPGVN hiện có trên 300 Tăng Ni du học và tốt nghiệp các chương trình hậu đại học tại Ấn Độ. Nhiều vị đang tham gia vào Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM. Ngài đề nghị trong thời gian giữa hai bên sẽ tổ chức các hội thảo về mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Đức Pháp chủ GHPGVN đồng thời bày tỏ niềm hoan hỷ với đề nghị của tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya trong việc hợp tác chia sẻ tri thức, kinh nghiệm về phát triển các giá trị sống và hợp tác giáo dục giữa GHPGVN với Ấn Độ, trên tinh thần kế thừa, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia Ấn Độ và Việt Nam.

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tiếp thân mật tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam và phái đoàn tại chùa Minh Đạo - Ảnh: Đăng Huy/chutichghpgvn

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tiếp thân mật tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam và phái đoàn tại chùa Minh Đạo - Ảnh: Đăng Huy/chutichghpgvn

Cùng ngày, Đại sứ Sandeep Arya và phái đoàn ngoại giao Ấn Độ đã đến chùa Minh Đạo - Q3, thăm Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày