Hòa thượng Thích Quảng Tùng tiếp tục làm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN nhiệm kỳ (2022-2027)
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao quyết định đến Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư, Hòa Thượng Thích Quảng Tùng
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Sáng nay, 16-3, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Từ thiện thiện xã hội T.Ư tổ chức lễ trao quyết định, ra mắt nhân sự và triển khai hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2022-2027).
Hiện diện chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Nguyên Quang, thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Hòa Thượng Thích Huệ Trí - đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư; chư tôn đức Hội đồng Trị sự; lãnh đạo Văn phòng I, II TƯGH; các Ban, Viện T.Ư và đại diện Ban Từ thiện xã hội Phật giáo các tỉnh thành…
Xem bản tin truyền hình của Giác Ngộ TV
Về phía chính quyền có ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Duy Tân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; đại diện Cục An ninh nội địa - Bộ Công an và chính quyền Q.3.
Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu
Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư điểm lại các công tác Phật sự nổi bật trong nhiệm kỳ VIII, với nhiều công tác từ thiện thiết thực, kịp thời làm "lợi đạo ích đời", tổng số tiền hơn 12.346 tỷ đồng.
Hòa thượng cho biết, trong nhiệm kỳ IX (2022-2027) này, Ban Từ thiện xã hội T.Ư được thành lập với 10 Phân ban trực thuộc. Các Phân ban với mỗi trách nhiệm và chức năng, hình thức khác nhau, hy vọng hỗ trợ kịp thời, chu toàn hơn công tác từ thiện đối với các đối tượng cần sự giúp đỡ.
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
Để hoàn thành các công tác Phật sự nhiệm kỳ IX, Hòa thượng Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư mong được nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội các cấp, Tăng Ni, Phật tử; mong được tiếp tục đón nhận sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, chính quyền, mặt trận các cấp.
Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư công bố quyết định của TƯGH về thành phần nhân sự Ban Từ thiện xã hội nhiệm kỳ IX (2022-2027).
Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Phó trưởng Thường trực Ban Từ thiện xã hội T.Ư điều hành trao quyết định nhân sự.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên công bố quyết định thành phần nhân sự Ban Từ thiện xã hội T.Ư nhiệm kỳ IX (2022-2027)
Theo đó, Ban Từ thiện xã hội T.Ư cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Hòa thượng Thích Tấn Đạt làm chứng minh và 101 thành viên (37 vị Ủy viên Thường trực, 64 Ủy viên) do Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự tiếp tục làm Trưởng ban; Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, Đại đức Thích Quảng Tiến, Ni trưởng Thích Đàm Khoa, đồng Phó Trưởng ban Thường trực; 14 vị Phó Trưởng ban; Đại đức Thích Trí Huệ đảm nhiệm Chánh Thư ký.
Đại đức Thích Trí Huệ thay mặt Ban Thư ký trình dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX của Ban Từ thiện xã hội T.Ư, gồm 18 điểm.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao quyết định nhân sự đến các vị Trưởng, Phó ban Từ thiện xã hội T.Ư
Hoà thượng Thích Thiện Nhơn đạo từ, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần dấn thân, năng nổ của thành viên Ban, thể hiện tinh thần đạo Phật từ bi cứu khổ ban vui, đạt được nhiều thành tích tốt đẹp, số tiền từ thiện nhiệm kỳ VIII ấn tượng hơn so với nhiệm kỳ trước.
“Chúng tôi tán thán chương trình hoạt động Phật sự nhiêm kỳ IX, gồm 18 điểm thực tế và khả thi. Tiếp cận đi sâu và cụ thể hóa tinh thần cứu khổ ban vui, đánh thức tuệ giác của Ban Từ thiện xã hội T.Ư”, Hòa thượng nhấn mạnh.
Thượng tọa Thích Đức Thiện trao quyết định nhân sự đến các thành viên
Dựa trên kế hoạch hoạt động Phật sự của Ban Từ thiện thiện xã hội T.Ư, Hòa thượng chỉ đạo: “Trong nhiệm kỳ này, thành viên Ban Từ thiện thiện xã hội T.Ư dấn thân hơn nữa trong công tác Phật sự, cố gắng thực hiện được việc thành lập Trung tâm Bảo trợ từ thiện xã hội T.Ư, thành lập bệnh viện khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho Tăng Ni và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn”.
Dịp này, Ban Từ thiện xã hội cũng công bố quyết định chuẩn y nhân sự của 10 phân ban trực thuộc Ban Từ thiện xã hội T.Ư nhiệm kỳ IX, gồm: Phân ban Từ thiện xã hội Giáo dục, Phân ban Cứu trợ nhân đạo, Phân ban Bảo trợ các cơ sở từ thiện, Phân ban Quản lý các cơ sở Bảo trợ xã hội Phật giáo, Phân ban Huấn nghệ và phát triển cộng đồng, Phân ban đối ngoại và Quan hệ quốc tế; và 4 phân ban hệ phái: Phân ban Phật giáo người Hoa, Phân ban Phật giáo Khất sĩ, Phân ban Phật giáo Nam tông Kinh, Phân ban Nam tông Khmer.
Đạo từ của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng khánh vàng tri ân chư tôn đức hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự Ban Từ thiện xã hội T.Ư nhiệm kỳ VIII.
GNO - Rất nhiều bản ghi âm quan trọng liên quan đến Phật giáo Huế được lưu trữ sau hơn nửa thế kỷ đã được số hóa, định dạng công nghệ hiện đại và công bố với công chúng.
GNO - Ngày 31-10, 1-11, Ban Từ thiện xã hội kết hợp Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng đã trao 600 phần quà, 500 phần điểm tâm cho bệnh nhân và cúng dường đến các chùa bị ảnh hưởng mưa lũ tại TP.Huế và TP.Đà Nẵng.
GNO - Sáng 1-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai tổ chức chuyến thăm và trao tặng quà cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 và 11 tại các xã: Điền Lư, Cẩm Thạch và Cẩm Vân.
GNO - Thượng tọa Thích Giác Dũng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Thư ký Văn phòng Hội đồng Chứng minh, Thư ký Văn phòng Đức Pháp chủ vừa cho Báo Giác Ngộ biết Chương trình Học bổng Đức Nhuận tiếp tục cấp phát đến Tăng Ni trong năm 2026.
GNO - Kinh viết trên lá buông, một trong những dạng thư tịch truyền thống đặc sắc của Phật giáo Nam tông Khmer, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đang dần bị lãng quên trong cộng đồng Phật tử Khmer và đối diện với nguy cơ bị thất truyền nếu không có kế hoạch bảo tồn đúng cách.