Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu kêu gọi Phật tử Nghệ An treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo

Phật từ về chùa Đức Hậu (TP. Vinh) nhận cờ Phật giáo và bandrol Kính mừng Phật đản
Phật từ về chùa Đức Hậu (TP. Vinh) nhận cờ Phật giáo và bandrol Kính mừng Phật đản
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An yêu cầu tất cả các ban ngành, đơn vị trực thuộc Giáo hội các cấp, cơ sở thờ tự và tư gia Phật tử toàn tỉnh đồng loạt treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo từ ngày 6 đến hết ngày 16-4 Âm lịch (17 đến 27-5-2021).

Theo đó, ngày 12-5, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã ký Công văn số 34/BTST-VP về việc treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, đồng thời chào mừng Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công văn được gửi tới Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành phố, phụ trách Phật giáo các huyện, thị xã, trụ trì, ban trụ trì, ban hộ tự, người đại diện các chùa, các hội quy, bản hội, hội Phật tử, đạo tràng trên địa bàn tỉnh.

Nội dung công văn nếu rõ: Đại lễ Phật đản là sự kiện quan trọng trong đời sống tinh thần của người con Phật. Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp trước đại dịch Covid-19 gây ra. Đặc biệt, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 diễn ra đúng vào dịp cả nước nô nức tưng bừng chào mừng ngày hội non sông (23-5) - ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để tỏ lòng thành kính tri ân Đức Phật Tổ và hòa cùng nhịp đập non sông của đất nước, thể hiện tinh thần “tốt đời đẹp đạo”, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An yêu cầu tất cả các ban ngành, đơn vị trực thuộc Giáo hội các cấp, cơ sở thờ tự và tư gia Phật tử toàn tỉnh đồng loạt treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo kể từ ngày mồng 6 đến hết ngày 16-4 Âm lịch, tức ngày 17 đến 27-5-2021.

Công văn cũng lưu ý, khi gia đình Phật tử treo cờ thì2 cờ kích cỡ bằng nhau, cờ Tổ quốc bên tay phải, cờ Phật giáo bên tay trái hướng từ trong nhìn ra. Ngoài ra, Phật tử có thể treo thêm cờ Phật giáo cỡ nhỏ, bức tranh vườn Lâm-tỳ-ni.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày