Một vạn lá cờ Phật giáo mừng Phật đản tặng Phật tử treo ở tư gia

Hân hoan với chương trình "Vạn lá cờ Phật giáo" kính mừng Phật đản và hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN - Ảnh: A.Q.
Hân hoan với chương trình "Vạn lá cờ Phật giáo" kính mừng Phật đản và hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN - Ảnh: A.Q.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM kết hợp với Báo Giác Ngộ thực hiện chương trình “Vạn lá cờ Phật giáo” gửi tặng đến Phật tử để treo tại tư gia.

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức đã dừng chương trình dự kiến trao cờ đến Phật tử ở các địa phương như dự kiến ban đầu, thay vào đó sẽ chuyển cờ đến các điểm phân phối, tránh tình trạng tập trung đông người, phù hợp với yêu cầu của phòng, chống dịch của cơ quan chức năng và Giáo hội.

Trao 1.000 lá cờ đến đại diện chùa Vạn Đức - điểm tặng cờ tại TP.Thủ Đức - Ảnh: H.D

Trao 1.000 lá cờ đến đại diện chùa Vạn Đức - điểm tặng cờ tại TP.Thủ Đức - Ảnh: H.D

Từ hôm nay, ngày đầu tháng Tư Âm lịch, Ban Tổ chức đã trao cờ đến các điểm phân phối tại chùa Vạn Đức (502 Tô Ngọc Vân, Khu vực 5, phường Tam Phú, TP.Thủ Đức); Tổ đình Từ Nghiêm (415-417 Bà Hạt, phường 4, quận 10); Chùa Báo Ân (quận Tân Bình); Sẽ trao đến Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp (chùa Huỳnh Kim), huyện Cần Giờ; chùa Từ Tân (quận Tân Bình), tu viện Huệ Quang (quận Tân Phú) chùa Vạn Liên (quận 8) và các điểm khác.

Bạn đọc, Phật tử muốn nhận cờ tặng riêng lẻ để treo trong mùa Phật đản, nếu tiện đường có thể đến tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3) để nhận cờ tặng, từ ngày có bản tin này đến ngày 12 tháng Tư Âm lịch (23-5-2021).

“Vạn lá cờ Phật giáo” được sự tham gia tùy hỷ của chư tôn đức, các thành viên Ban Thông tin - Truyền thông và Phật tử, số lượng thực hiện trong dịp này 10.000 lá, chất liệu vải kete, khổ 90x60cm, đính kèm bản in ý nghĩa lá cờ Phật giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày