Hòa thượng Thích Thiện Nhơn: Thật ấn tượng về con số hoạt động từ thiện của Phật giáo TP.HCM năm 2025

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao Bằng tuyên dương công đức đến Hòa thượng Thích Lệ Trang - Ảnh: B.Toàn/BGN
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao Bằng tuyên dương công đức đến Hòa thượng Thích Lệ Trang - Ảnh: B.Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 27-12, tại trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng, TP.HCM), diễn ra Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025 và triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2026, do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh, tham dự

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, tham dự

Chứng minh và tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, cố vấn Ban Trị sự TP.HCM; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Thống, Hòa thượng Thích Huệ Thông - cố vấn Ban Trị sự TP.HCM, Hòa thượng Thích Lệ Trang - Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư; cùng chư tôn đức Văn phòng II T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phân ban Ni giới TP.HCM, đại diện Phật giáo phường, xã; Tăng Ni các tự viện, Phật tử TP.HCM.

Đại diện các cơ quan tham dự có ông Đoàn Văn Đồng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. HCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, cùng đại diện các cơ quan Thành phố và phường Hòa Hưng sở tại.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết sau ngày 1-7-2025, Phật giáo TP.HCM được sáp nhập cơ học thêm hai đơn vị Phật giáo tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, trở thành đơn vị có số lượng Tăng Ni, tự viện, Phật tử đông nhất so với 34 tỉnh thành hiện hữu.

Theo vị giáo phẩm đứng đầu Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, với truyền thống và lập trường kiên định, Phật giáo TP.HCM không chỉ là tổ chức thành viên trung kiên trong ngôi nhà Giáo hội mà còn là tổ chức tôn giáo luôn năng động, sáng tạo mọi hoạt động Phật sự nhằm xương minh Chánh pháp, phát triển Giáo hội, đóng góp xây dựng TP.HCM một cách thiết thực.

“Hội nghị tổng kết hôm nay là cơ hội để nhìn lại, nhận xét, đánh giá những thành tựu và hạn chế trong quá trình vận hành hoạt động Phật sự một năm qua của hệ thống Giáo hội Thành phố. Qua đó nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, mở ra bước tiến mới trên tinh thần 'Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực và Hiệu quả', góp phần xây dựng ngôi nhà Phật giáo Thành phố thật sự vững mạnh sau sáp nhập, thông minh, hiện đại trong thời đại kỷ nguyên số toàn cầu.", Hòa thượng Thích Lệ Trang nhấn mạnh.

Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP.HCM báo cáo hoạt động Phật sự năm 2025 của GHPGVN TP.HCM. Theo đó, năm 2025, TP.HCM tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực và hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, Ban Trị sự TP.HCM đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả đề án của Trung ương Giáo hội về việc tạm dừng hoạt động Ban Trị sự cấp địa phương, sáp nhập cơ học Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) vào Ban Trị sự GHPGVN (cũ) thành Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (mới) đúng quy trình, tiến độ và hiệu quả.

Trong năm 2025, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phật giáo địa phương thực hiện nhiều hoạt động thường niên chăm lo Tết cổ truyền Ất Tỵ, các hoạt động hành chánh, văn phòng hỗ trợ cho Tăng Ni; cử đại biểu tham gia Đại lễ kỷ niệm 50 năm (30-4-1975 – 30-4-2025), ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025).

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo hoạt động Phật sự năm 2025 của GHPGVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo hoạt động Phật sự năm 2025 của GHPGVN TP.HCM

Phật giáo TP.HCM thực hiện các hoạt động Kính mừng Đại lễ Phật đản, đặc biệt Lễ cung rước kiệu, thỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh từ tổ đình Ấn Quang đến Lễ đài chính - Việt Nam Quốc Tự, tổ chức diễu hành xe hoa, văn nghệ cúng dường; tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự.

Đặc biệt Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tổ chức tại Học viện Phật giáo VN - Cơ sở 2, từ ngày 6 - 8-5-2025 được GHPGVN tổ chức thành công; lần đầu tiên Giáo hội cung thỉnh, tôn trí, chiêm bái Xá-lợi Đức Phật tại Học viện, cung thỉnh Xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức từ ngân hàng Nhà nước về Việt Nam Quốc Tự, tổ chức cho Tăng Ni, Phật tử đảnh lễ, chiêm bái; Ban Trị sự thực hiện lễ an vị và tôn thờ Xá-lợi Bồ-tát vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Hội nghị công bố quyết định nhân sự 15 Ban Trị sự tỉnh, thành (mới) khu vực phía Nam sau sáp nhập, vào ngày 30-6-2025, tại Văn phòng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự phía Nam (Văn phòng II T.Ư), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhận quyết định Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (mới).

Quang cảnh hội nghị tổng kết

Quang cảnh hội nghị tổng kết

Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM cũng công bố và trao quyết định công cử nhân sự đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027 phụ trách các phường, xã tại 102/168 phường, xã, đặc khu giai đoạn 2025-2026; tổ chức Hội nghị công bố quyết định nhân sự Ban Trị sự và nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2027.

Năm 2025, nhiều hoạt động Phật sự tiêu biểu như các hoạt động lễ nghi, tổ chức lễ tang chư tôn đức viên tịch, tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền Bến Dược, Cầu Tàu 914 - Côn Đảo, Đền thờ Liệt sĩ Đông Nam Bộ - Chiến khu D (tỉnh Đồng Nai), Công viên Lê Thị Riêng… trang nghiêm.

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng tổ chức đoàn thăm, sách tấn các trường hạ tập trung tại TP.HCM sau sáp nhập trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569; sau an cư, xác nhận chứng điệp an cư cho 7.881 Tăng Ni; hoạt động tu học, các pháp hội tại các đạo tràng TP.HCM tu học trang nghiêm; Ban Trị sự tổ chức Đại lễ Vu lan, Tết Trung thu, hoạt động ngoại giao quốc tế và các chương trình phối hợp với các cơ quan hữu quan đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025 của GHPGVN TP.HCM

Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025 của GHPGVN TP.HCM

Chư tôn đức Ban Thường trực tham gia các hội nghị do Hội đồng Trị sự tổ chức; tổ chức trang nghiêm Đại lễ tưởng niệm 717 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn; tổ chức Tuần huân tu Phật lịch 2569, Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2025 cho gần 1.000 Tăng Ni tham dự; thành lập 7 Ban Quản trị tự viện, bổ nhiệm trụ trì cho 31 cơ sở tự viện.

Cùng với đó, nhiều hoạt động Phật sự chuyên ngành của các ban, phân ban chuyên môn trực thuộc với nhiều thành tựu, đóng góp vào thành tựu của GHPGVN TP.HCM; công tác Phật sự của Ban Trị sự, các ban chuyên môn, Phân ban Ni giới, Ban Từ thiện xã hội, Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, các tự viện TP.HCM thực hiện trong năm 2025 với số tiền là 929,417,380,000 đồng.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện trình hội nghị hoạt động Phật sự trọng điểm trong năm 2026 với 10 mục tiêu và 25 nhiệm vụ.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện trình hội nghị hoạt động Phật sự trọng điểm trong năm 2026 với 10 mục tiêu và 25 nhiệm vụ.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự TP.HCM trình hội nghị chương trình hoạt động Phật sự trọng điểm trong năm 2026 với 10 mục tiêu và 25 nhiệm vụ.

Trong đó, Ban Trị sự TP.HCM sẽ tập trung tăng tốc hoàn thiện các nội dung, thủ tục pháp lý có liên quan công tác tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đại hội đại biểu Phật giáo Thành phố là Đại hội điểm; tiếp tục thực hiện chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức Đại Giới đàn mang tôn hiệu Thanh Kiểm.

Chương trình dự kiến sẽ tổ chức vào thượng tuần tháng 8-Bính Ngọ (2026); điều chỉnh bổ sung hạ tầng cổng hành chánh điện tử GHPGVN TP.HCM với tiêu chí tinh gọn hệ thống điều hành theo mô hình Giáo hội 2 cấp, cập nhật các địa danh sau khi sáp nhập TP.HCM, hỗ trợ công tác hành chánh online cho Tăng Ni, Phật tử, tự viện tại 168 phường xã và đặc khu....

Dịp này, Trung ương GHPGVN đã tặng Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN đến tập thể Ban Trị sự và 4 thành viên Ban trị sự TP.HCM; Ủy ban MTTQVN TP.HCM tặng Bằng khen đến các tập thể, đơn vị trực thuộc GHPGVN.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo các sở, ban, ngành TP.HCM, ông Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh năm 2025, Thành phố có nhiều nhiệm vụ đặc biệt đó là tập trung sắp xếp bộ máy đơn vị hành chánh chính quyền 2 cấp và hiện nay, Phật giáo TP.HCM, Ủy ban MTTQVN TP.HCM cũng đang thực hiện chủ trương này.

Ông Phạm Minh Tuấn thay mặt lãnh đạo TP.HCM và các sở, ban, ngành phát biểu tại hội nghị

Ông Phạm Minh Tuấn thay mặt lãnh đạo TP.HCM và các sở, ban, ngành phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM đặc biệt phối hợp GHPGVN tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tại TP.HCM, lan tỏa tinh thần từ bi của Phật giáo, hành động thiết thực đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp cho Thành phố tiếp tục là thành phố đầu tàu trong cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Với vai trò tổ chức thành viên của Mặt trận, Phật giáo TP.HCM đã làm tốt các trách nhiệm sau sáp nhập, đặc biệt là kịp thời cùng với các tổ chức chính trị, xã hội, Mặt trận TP.HCM chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ, lan tỏa tinh thần từ bi của Đạo Phật, làm cho người dân có động lực vươn lên trong cuộc sống; với trị giá trên 929 tỷ đồng trong năm 2025.

Ông Phạm Minh Tuấn mong Phật giáo TP.HCM tiếp tục tham gia tích cực các chương trình do Ủy ban MTTQVN TP phát động; đặc biệt thực hiện việc chuyển đổi số công tác hành chánh Giáo hội, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phục vụ Tăng Ni, Phật tử.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tại hội nghị

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ tại hội nghị

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán thán Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sau sáp nhập cơ học, đã thực hiện nhiều hoạt động Phật sự thành tựu tốt đẹp năm 2025, hoạt động từ thiện với con số ấn tượng.

Trưởng lão Hòa thượng đặc biệt ghi nhận Ban Trị sự TP.HCM trong việc phối hợp cùng Trung ương GHPGVN tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, cung rước Xá-lợi Đức Phật, xá-lợi Bồ-tát Thích Quảng Đức về tôn thờ vĩnh viễn tại Việt Nam Quốc Tự.

Vị giáo phẩm đứng đầu Hội đồng Trị sự GHPGVN cũng lưu ý Ban Trị sự TP.HCM trong thực hiện hoạt động Phật sự năm 2026, chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031 thí điểm, đúng với thông tư hướng dẫn của Trung ương GHPGVN; tiến tới cùng với Trung ương GHPGVN tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; lưu ý về thành lập Ban Quản trị tự viện để phù hợp với quy định của Hiến chương và các hoạt động Phật sự trọng tâm trong kế hoạch với tinh thần đoàn kết, hòa hợp.

Thượng tọa Thích Thanh Phong thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ

Thượng tọa Thích Thanh Phong thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ

Hội nghị khép lại sau lời phát biểu cảm tạ của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM.

Hình ảnh Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025 và triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2026:

Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025 và triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2026, do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức

Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2025 và triển khai chương trình hoạt động Phật sự năm 2026, do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Giác Dũng: Mong Giác Ngộ online ngày càng cải tiến để đáp ứng nhu cầu của độc giả

[Podcast] Thượng tọa Thích Giác Dũng: Mong Giác Ngộ online ngày càng cải tiến để đáp ứng nhu cầu của độc giả

GNO - Trong chương trình Podcast, Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng Hội đồng Chứng minh đã chia sẻ những hồi ức về những ngày đầu Báo Giác Ngộ ra mắt độc giả; đồng thời có những kỳ vọng về chặng đường tiếp theo của báo, đặc biệt là đối với Giác Ngộ online trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay.
Đây là lần đầu tiên vở cải lương Sư bà Phương Dung được công diễn, tại Nhà hát chèo Hà Nội - rạp Đại Nam

Hà Nội: Công diễn vở cải lương Sư bà Phương Dung

GNO - Tối 26-12, tại Nhà hát chèo Hà Nội - rạp Đại Nam, Ban Văn hóa T.Ư đã tổ chức chương trình nghệ thuật Phật giáo - công diễn vở cải lương Sư bà Phương Dung, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả về vị Ni đầu tiên của Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày