Hoà thượng Yoshimizu Daichi - Đại sứ Phật giáo Thế giới

Hoà thượng Yoshimizu Daichi - Đại sứ Phật giáo Thế giới
GNO - Chiều 17-2, tại chùa Vĩnh Nghiêm (339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP.HCM) đã diễn ra buổi lễ mừng Hòa thượng Yoshimizu Daichi nhận giải thưởng Đại sứ Phật giáo thế giới.
_MG_2871.JPG

Quang cảnh buổi lễ

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm, cùng đông đảo chư Tăng Ni, Phật tử tham dự lễ.

HT.Yoshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản, Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản. Hòa thượng có nhiều đóng góp gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Với Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng có những tình cảm đặc biệt, từ những năm 1963 tham gia phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo bằng cách tuyệt thực.

Hòa thượng còn hỗ trợ cho Tăng Ni sinh, Phật tử Việt Nam du học tại Nhật; tạo điều kiện giúp đỡ cho sinh viên trong những chuyến giao lưu văn hóa tại Nhật; thường xuyên có những chuyến hoằng pháp, từ thiện tại Việt Nam; mời chư tôn đức giảng sư giảng pháp cho cộng đồng người Việt tại Nhật. Đến nay, Hòa thượng đã trồng trên 1.500 cây hoa anh đào tại Việt Nam nhằm thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hòa thượng được nhận giải thưởng “Lãnh đạo Phật giáo xuất sắc thế giới” tại Thái Lan; nhận bằng khen của Thủ tướng Việt Nam, danh hiệu tiến sĩ danh dự của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Hôm nay Hòa thượng nhận giải thưởng “Đại sứ Phật giáo thế giới”.

_MG_2910.JPG

Hoà thượng Thích Trí Quảng phát biểu

Chia sẻ trong buổi lễ, HT.Thích Trí Quảng cho biết - Hòa thượng Yoshimizu Daichi là một người bạn của Việt Nam và một người bạn của cá nhân Hòa thượng Phó Pháp chủ trên 50 năm.

Từ năm 1963 và những năm Hòa thượng và Tăng Ni sinh, Phật tử học tại Nhật, cũng như sau này luôn ủng hộ Phật giáo Việt Nam. “Hôm nay, Hòa thượng nhận được giải thưởng này rất xứng đáng” - HT.Trí Quảng khẳng định.

_MG_2926.JPG

HT.Daichi phát biểu

HT.Yoshimizu Daichi trong buổi lễ đã cảm ơn những thân tình, những tình cảm mà Phật giáo Việt Nam dành cho Hòa thượng. “Được gặp Việt Nam và chư Tăng Phật giáo Việt Nam đó là một nhân duyên Phật pháp mầu nhiệm đối với tôi” - Hòa thượng bày tỏ.

Trong buổi lễ còn có nghi thức thắp nến dâng lời cầu nguyện quốc thái dân an, cầu chúc mối quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam và Nhật Bản càng thắt chặt.

Vũ Giang - N.An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày