Hoan hỷ tiệc chay tự chọn do Ban Kinh tế-Tài chính Phật giáo TP.HCM tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng Thích Lệ Trang tặng tôn tượng Đức Bổn Sư đến Ban Tổ chức
Hòa thượng Thích Lệ Trang tặng tôn tượng Đức Bổn Sư đến Ban Tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 12-3, gần 2.000 người đã đến tham dự tiệc chay tự chọn tại Việt Nam Quốc Tự, do Ban Kinh tế-Tài chính GHPGVN TP.HCM tổ chức nhằm gây quỹ hoạt động Phật sự.
Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Thượng tọa Thích Thiện Quý thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Hiện diện chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư vị Phó Trưởng ban Trị sự: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Thượng tọa Thích Thiện Quý (kiêm Chánh Thư ký), Thượng tọa Thích Quang Thạnh; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự TP; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký Ban Trị sự TP; Thượng tọa Thích Truyền Cường, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Kinh tế-Tài chính GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự TP, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực kiêm Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP, cùng Tăng Ni các tự viện, gần 2.000 Phật tử, mạnh thường quân, doanh nghiệp tham dự buffet chay.

Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Tổ chức chào mừng chư tôn đức Tăng Ni đến dự, ủng hộ chương trình buffet chay do Ban Kinh tế-Tài chính tổ chức. Thượng tọa cho biết sau thành công Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM khóa X (2022-2027), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, 21 quận huyện chính thức đi vào hoạt động Phật sự.

Đó cũng là lý do để sự kiện buffet chay được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự và ra mắt chương trình “Góp quỹ sinh hoạt hành chánh GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027” để Ban Kinh tế-Tài chính chủ động nguồn kinh phí hỗ trợ cho hoạt động Phật sự của Giáo hội TP.HCM.

Đại đức Thích Thuần Tại giới thiệu đề án góp quỹ cho hoạt động Phật sự của Giáo hội TP.HCM

Đại đức Thích Thuần Tại giới thiệu đề án góp quỹ cho hoạt động Phật sự của Giáo hội TP.HCM

Đại đức Thích Thuần Tại, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Kinh tế-Tài chính trình bày đề án “Góp quỹ sinh hoạt hành chánh GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027” đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử hiện diện.

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu tại buổi buffet chay

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu tại buổi buffet chay

Phát biểu tại buổi khai mạc buffet chay, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhận định chủ động nguồn tài chính rất quan trọng, một phần quyết định các hoạt động Phật sự. Hòa thượng tán thán Tăng Ni, Phật tử, các doanh nghiệp, mạnh thường quân hiện diện hôm nay để đóng góp tài chính, phương tiện cho hoạt động Phật sự, chung tay vì Phật sự và các hoạt động xã hội vì lợi ích cho số đông.

“Tôi hết lòng yểm trợ cho hoạt động ý nghĩa này”, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tán thán.

Hòa thượng nhắc lại công tác xây dựng 3 cơ sở tự viện do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM quản lý, ngoài ra Giáo hội TP.HCM cũng có nhiều Phật sự cần có kinh phí để vận hành, buổi tiệc chay hôm nay là để mở rộng nguồn tài chính nhằm hỗ trợ cho công tác hành chánh Giáo hội, hoạt động Phật sự và công tác an sinh xã hội.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao bảng tặng 100 triệu đồng của Ban Thường trực

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trao bảng tặng 100 triệu đồng của Ban Thường trực

Tại buổi khai mạc buffet chay, Hòa thượng Thích Lệ Trang tặng đến Ban Tổ chức tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ban Tổ chức tiếp nhận sự ủng hộ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM 100 triệu đồng, Phân ban Ni giới TP.HCM cúng dường 100.000 triệu; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên cúng dường 100 triệu đồng, chùa Pháp Võ ủng hộ 100 triệu đồng, cùng sự ủng hộ tài chính của lãnh đạo các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức, các quận huyện, các tự viện…

Ban Tổ chức cũng đấu giá tôn tượng Đức Bổn Sư do Hòa thượng Thích Lệ Trang chú nguyện và trao tặng, được Phật tử cung thỉnh ủng hộ 150 triệu đồng; tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tự tại bằng chất liệu đồng hơn 100 năm do chùa Thiên Phước, H.Củ Chi trao tặng đến Ban Tổ chức, được một Phật tử cung thỉnh, ủng hộ 120 triệu đồng; cùng đấu giá “gậy như ý” bằng ngọc của Thượng tọa Thích Truyền Cường cúng dường chương trình, được một Phật tử thỉnh, ủng hộ với 35 triệu đồng.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao bảng 200 triệu đồng đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM để cúng dường niêm liễm đến TƯGH năm 2023.

Ban Tổ chức đã trao bảng 200 triệu đồng đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM để cúng dường niêm liễm đến TƯGH năm 2023

Ban Tổ chức đã trao bảng 200 triệu đồng đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM để cúng dường niêm liễm đến TƯGH năm 2023

Nói với phóng viên Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Tổ chức cho biết chương trình buffet chay được sự ủng hộ của chư tôn đức Tăng Ni với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng và chương trình đấu giá 305 triệu đồng, với tổng thu khoảng trên 1,5 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ sự ủng hộ chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, mạnh thường quân tại chương trình buffet chay làm quỹ của Ban Kinh tế-Tài chính để hỗ trợ các hoạt động hành chánh, hoạt động Phật sự, các công tác từ thiện của Giáo hội TP.HCM, các ban chuyên môn, Ban Trị sự TP.Thủ Đức và 21 quận huyện và hoạt động của Ban Kinh tế-Tài chính.

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn tặng 100 triệu đồng đến Ban Tổ chức

Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn tặng 100 triệu đồng đến Ban Tổ chức

Được biết, buffet chay gây quỹ hoạt động Phật sự của Giáo hội TP.HCM được sự ủng hộ của gần 2.000 Tăng Ni, Phật tử, mạnh thường quân, doanh nghiệp. Ban Tổ chức cũng được sự ủng hộ về thực đơn gần 100 món ăn và thức uống của các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, các quận huyện, các tự viện, Phật tử đạo tràng Pháp Hoa.

Đề án “Góp quỹ sinh hoạt hành chánh GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2022-2027” thực hiện dự kiến trong 5 năm, vận động tín đồ, Phật tử trong toàn thành phố ở gần 1.500 tự viện. Giai đoạn 1 (2022-2023), vận động các tự viện toàn TP, mỗi tự viện ít nhất 20 Phật tử ủng hộ 100.000 đồng/ 1 người/ 1 năm; Giai đoạn 2 (2023-2025) vận động toàn các tự viện TP, mỗi tự viện ít nhất 40 Phật tử ủng hộ 100.000 đồng/ 1 người/ 1 năm; Giai đoạn 3 (2025-2027) vận động toàn tự viện TP, mỗi tự viện ít nhất 60 Phật tử ủng hộ 100.000 đồng/ 1 người/ 1 năm.

Số tiền thu được do các vị Trưởng ban Kinh tế-Tài chính của quận, huyện, TP.Thủ Đức lên danh sách của các tự viện và nộp về Văn phòng Ban Kinh tế-Tài chính TP. Dự kiến, quỹ này sẽ vận hành, dự chi gồm: 10% ủng hộ Trung ương Giáo hội (niên liễm hằng năm); 30% cho Giáo hội TP.HCM và 12 ban chuyên môn; 50% cho 21 quận huyện, TP.Thủ Đức; 10% cho các hoạt động Phật sự của Ban Kinh tế-Tài chính.

Hình ảnh chương trình buffet chay gây quỹ tại Việt Nam Quốc Tự chiều 12-3:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày