Hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội PG TP.HCM

GNO - Chiều nay 24-9, tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình), Ban Tổ chức Đại hội VIII PG TP.HCM tổ chức họp phiên toàn thể.

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự PG TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội đã chủ trì phiên họp. Chư tôn đức Ban Thường trực BTS, Ban Tổ chức Đại hội đã tham dự phiên họp.

wwwH8 (1).JPG

Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: Bảo Thiên

wwwH8 (2).JPG

TT.Thích Hạnh Ngộ trình bày phương án đảm bảo trật tự Đại hội - Ảnh: Bảo Thiên

Tại phiên họp, chư tôn đức đã thảo luận và đúc kết các khâu chuẩn bị: Nội dung, đón tiếp, trật tự, ẩm thực, thông tin, báo chí, văn nghệ, triển lãm, trang trí, nghi lễ, xướng ngôn, khen thưởng, quà tặng... Theo đó, tất cả công tác chuẩn bị cho Đại hội đã hoàn tất.

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM kỳ VIII (2012-2017) sẽ diễn ra trong 2 ngày 26, 27-9 tại Hội trường Nhà Truyền thống-Văn hóa Phật giáo TP.HCM với sự tham dự của 1.500 đại biểu chính thức, khách mời. Giác Ngộ Online sẽ liên tục cập nhật thông tin về Đại hội đến chư tôn đức Tăng Ni, bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày