Hoạt động ý nghĩa của Hội Hữu nghị VN - Campuchia

GNO - Hướng về lễ hội Vu lan - Báo hiếu, tối 10-8, tại nhà hát Quân Đội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức chương trình triển lãm tranh ảnh, biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Bóng Mẹ và bán đấu giá vật phẩm có giá trị quyên góp từ thiện.

bong me2.jpg

HT.Thích Thiện Tâm, bà Trương Mỹ Hoa và ông Trương Minh Nhựt (từ phải qua) tại chương trình tối 10-8

HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, Phó BTS GHPGVN TP.HCM; bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, doanh nhân đến tham dự.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trương Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tự hào giới thiệu đến quý quan khách: “Tại Việt Nam, mùa Vu lan - Báo hiếu ngày nay đã trở thành văn hóa truyền thống dân tộc. Chúng tôi xây dựng chương trình này trước hết là tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ suy nghĩ về mẹ, trân trọng, nghe lời cha mẹ. Đồng thời, phát đi thông điệp phải nâng cao đạo đức của mỗi con người, phải biết kính quý, yêu dưỡng và phụng dưỡng cha mẹ. Mặt khác, thông qua chương trình sẽ vận động mọi người cùng chung tay đóng góp, chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn”.

bong me7.JPG

HT.Thích Thiện Tâm phát biểu tại buổi lễ

bong me6.jpg

Và tiến hành nghi thức sái tịnh tác phẩm kinh Pháp Cú

Theo đó, có 100 tác phẩm nghệ thuật xoay quanh chủ đề “Tình mẫu tử” của nhiều nghệ nhân, họa sĩ được trưng bày tại triển lãm. Tại triển lãm, HT.Thích Thiện Tâm thực hiện lễ sái tịnh quyển kinh Pháp Cú thể hiện bằng thư pháp song ngữ Việt-Anh độc bản lớn nhất Châu Á, do nhà thư pháp trẻ Đăng Học thực hiện trong suốt hai năm.

Được biết, sau khi chương trình kết thúc, sẽ có 10 căn nhà tình thương được trao cho những người mẹ có con hy sinh tại chiến trường Campuchia, người Việt nghèo trở về từ Campuchia, người dân tộc Khmer nghèo, gia đình cán bộ chiến sĩ cùng công tác giúp bạn Campuchia đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

bong me1.jpg

Chư tôn đức tham quan và xem kinh Pháp Cú bằng thư pháp của Đăng Học thực hiện

bong me5.jpg

bong me4.jpg

Và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật khác

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày