Học viện PGVN tại Hà Nội kỷ niệm ngày Nhà giáo

GNO - 19 giờ hôm qua, 19-11, Học viện PGVN tại Hà Nội đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo VN tại hội trường Bảo tàng trong khuôn viên Học viện.

a hn 2.jpg


Tăng sinh Học viện dâng hoa chư tôn đức lãnh đạo Học viện

Về chứng minh, tham dự buổi lễ có HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội; TT.Thích Thanh Đạt, UV HĐTS, Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội; TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện PGVN tại Hà Nội; TT.Thích Tiến Đạt, UV HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại Hà Nội, cùng chư tôn đức lãnh đạo Học viện, giảng sư đoàn cùng quý thầy, cô cán bộ Văn phòng, Phòng Đào tạo, Quản chúng, Chủ nhiệm các lớp và toàn thể Tăng Ni sinh hệ cử nhân Phật học khoá VII và Cao đẳng Phật học khóa IV Học viện tham dự.
 
Tại buổi lễ, Tăng sinh Thích Thanh Trí đại diện cho toàn thể Tăng Ni sinh các khối lớp phát biểu tri ân công đức của chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Hội đồng Điều hành, quý Giảng sư, Giáo sư… - những bậc thầy khả kính đã trọn đời hy sinh vì sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng tài cho Giáo hội, thực hiện hoài bão “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”.

Thay mặt chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, HT.Thích Bảo Nghiêm, TT.Thích Thanh Đạt, TT.Thích Tiến Đạt, TT.Thích Thanh Ân đã có những chia sẻ - sách tấn Tăng Ni tu học. Chư tôn đức đặc biệt nhấn mạnh vị trí, vai trò của Tăng Ni sinh trẻ trong sự nghiệp “Hoằng dương Phật pháp” thực hiện theo đúng phương châm hoạt động mà Giáo hội đã đề ra.

 
a hn 3.jpg


Niềm hoan hỷ của Tăng Ni sinh tại buổi lễ

Học viện PGVN đã và đang đổi mới các chương trình giáo dục, đội ngũ giảng sư, giảng viên cũng như cơ sở vật chất - nhằm đáp ứng tốt hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục đào tạo Tăng tài cho Giáo hội.
 
Buổi lễ kết thúc trong niềm hỷ lạc của toàn thể đại chúng hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Công an Hà Nội chúc mừng ngày Nhà giáo tới Học viện

Sáng nay, 20-11, nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, phái đoàn Công an Hà Nội do ông Thiếu tá Nguyễn Tuấn Bình - Phó Trưởng phòng An ninh Xã hội dẫn đầu đã đến tặng hoa chúc mừng Học viện PGVN tại Hà Nội (ảnh).

a hn 1.jpg

H.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày