Học viện Phật giáo VN tại Huế kỷ niệm 25 năm thành lập, cấp phát văn bằng Cử nhân và Thạc sĩ

Hòa thượng Viện trưởng Thích Hải Ấn trao phát văn bằng Cử nhân Phật học đến Tăng Ni sinh tốt nghiệp tại buổi lễ
Hòa thượng Viện trưởng Thích Hải Ấn trao phát văn bằng Cử nhân Phật học đến Tăng Ni sinh tốt nghiệp tại buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-9, tại hội trường Hoa Sen (Cở sở 2, phường An Tây, TP.Huế), Học viện Phật giáo VN tại Huế đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, đánh dấu chặng đường phát triển của cơ sở đào tạo Tăng Ni hệ cử nhân và sau đại học thuộc GHPGVN tại cố đô Huế.

Dịp này, Học viện cũng tổ chức lễ tốt nghiệp, cấp phát bằng Cử nhân Phật học khóa X (2018-2022), Thạc sĩ Phật học khóa I và tổng khai giảng năm học 2022-2023.

Quang cảnh buổi lễ tại hội trường Hoa Sen trong khuôn viên Học viện

Quang cảnh buổi lễ tại hội trường Hoa Sen trong khuôn viên Học viện

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học VN; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội; Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, chư vị giáo phẩm chứng minh, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tại Huế, Hội đồng Chỉ đạo, Hội đồng Điều hành, Ban Giảng huấn cùng các Tăng, Ni sinh viên, học viên các khóa.

Chư tôn đức chứng minh, Hội đồng Điều hành và Ban Trị sự các tỉnh thành

Chư tôn đức chứng minh, Hội đồng Điều hành và Ban Trị sự các tỉnh thành

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Văn Lập, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh và đại diện các sở, ban ngành trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, TP.Huế, địa phương sở tại.

Sau lễ chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và phút tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu - Viện trưởng sáng lập, Hòa thượng Thích Chơn Thiện – nguyên Viện trưởng cùng chư vị hữu công, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Viện trưởng đương nhiệm Học viện PGVN tại Huế phát biểu khai mạc.

Hòa thượng Thích Hải Ấn phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Hải Ấn phát biểu khai mạc

Học viện Phật giáo VN tại Huế thành lập năm 1997 với cơ sở tạm thời tại Phật học đường Báo Quốc; sau đó, năm 1998, chuyển về chùa Hồng Đức. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu là Viện trưởng đầu tiên; kế nhiệm là cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện cho đến ngày viên tịch.

Năm 2015, được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Học viện chính thức đặt đá khởi công xây dựng cơ sở 2 tại phường An Tây với diện tích 25,6 hecta do Vingroup tài trợ.

25 năm hình thành và phát triển, gần 1.500 Tăng Ni sinh tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ Phật học từ cơ sở đào tạo này.

Hiện nay, Học viện có hai cơ sở. Cơ sở 1 tọa lạc tại 109 Minh Mạng, phường Thủy Xuân; cơ sở 2 tọa lạc tại Tổ 10, khu vực 5, phường An Tây, cũng trên địa bàn TP.Huế.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tham dự

Được biết, sự ra đời của Học viện là sự kế thừa tâm nguyện giáo dục, đào tạo Tăng tài của bao thế hệ chư tôn thiền đức Thuận Hóa, nơi lưu xuất biết bao chư vị cao tăng thạc đức của Phật giáo VN thời hiện đại, từ di nguyện cao cả của cố Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN, Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận và những nỗ lực không ngừng của chư tôn đức Tăng Ni nhiều thế hệ, đặc biệt là cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện.

Là một trung tâm giáo dục và đào tạo cấp đại học của GHPGVN đặt tại miền Trung, trong suốt 25 năm qua, Học viện Phật giáo VN tại Huế lấy phương châm giáo dục “Văn - Tư - Tu” định hướng cho công tác đào tạo, giúp Tăng Ni sinh viên và học viên vừa có cơ hội phát triển tri thức, nuôi dưỡng tâm từ, tô bồi đạo hạnh, trở thành mẫu hình con Phật hội đủ ba phẩm chất: Hạnh đức, tâm đức và tuệ đức, để “hòa quang đồng trần”, dấn thân vào đời, phục vụ đạo pháp và dân tộc.

Giảng viên Học viện dự lễ

Giảng viên Học viện dự lễ

“Giáo dục và đào tạo các thế hệ trẻ, đặc biệt là Tăng Ni, có đầy đủ phẩm hạnh, có kiến thức Phật học vững vàng và có tri thức thế học cần thiết. Trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, hội đủ tài đức để thừa đương sứ mệnh hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh, mang lại an lành, hạnh phúc và thịnh vượng cho quê hương xứ sở”, Hòa thượng Thích Hải Ấn nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết trao Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự đến Hòa thượng Viện trưởng Học viện

Hòa thượng Thích Thanh Quyết trao Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự đến Hòa thượng Viện trưởng Học viện

Hiện nay đang theo học cấp Cử nhân có ba khóa XI, XII, XIII với 276 sinh viên và chương trình đào tạo Thạc sĩ có 77 học viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bày tỏ sự tin tưởng với truyền thống và kinh nghiệm trong quản lý, đào tạo và giáo dục Học viện Phật giáo VN tại Huế sẽ tiếp tục bồi dưỡng nhiều vị Tăng tài đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu
Ông Nguyễn Thanh Bình phát biểu

Dịp này, tập thể và các cá nhân Hội đồng Điều hành Học viện được Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng Bằng tuyên dương công đức vì đã có những đóng góp trong công tác giáo dục.

Ban Tôn giáo Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tặng Bằng khen đến tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Học viện và đào tạo Tăng Ni.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Phó Viện trưởng đã đọc quyết định công nhận Tăng Ni sinh viên khóa X và Thạc sĩ khóa I tốt nghiệp. Sau đó, Hòa thượng Viện trưởng đã trực tiếp trao văn bằng Cử nhân và Thạc sĩ Phật học đến các tân cử nhân và học viên Thạc sĩ.

Hòa thượng Thích Giác Toàn đạo từ

Hòa thượng Thích Giác Toàn đạo từ

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Toàn nhắc lại quá trình hình thành và phát triển Học viện qua các thời kỳ cùng công hạnh của nhị vị Hòa thượng Viện trưởng đã dày công sáng lập, xây dựng để Học viện có được bộ mặt quang rạng như ngày hôm nay. “Đó là công hạnh to lớn trong giáo dục Phật giáo tại Huế cũng như giáo dục cả nước”, Hòa thượng tán thán.

Hòa thượng mong rằng lãnh đạo hiện tại sẽ tiếp nối tinh thần Phật giáo thiêng liêng của chư vị tiền bối xây dựng. Đối với Tăng Ni sinh viên, Hòa thượng khuyến tấn phát tâm gánh vác Phật sự theo tinh thần Giới - Định - Tuệ để đền ơn Phật Tổ.

Lễ phục tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học cho Tăng Ni thuộc Học viện Phật giáo VN tại Huế

Lễ phục tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học cho Tăng Ni thuộc Học viện Phật giáo VN tại Huế

Dịp này, Học viện đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng và trao học bổng đến các Tăng Ni sinh ưu tú hiện đang theo học các khóa, các cấp đào tạo.

Trước đó, nhiều hoạt động chào mừng cột mốc 25 năm hình thành và phát triển của Học viện Phật giáo VN tại Huế đã được diễn ra như lễ tưởng niệm, thắp nến tri ân; lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Lưu trữ và Nghiên cứu thuộc Học viện.

Dịp này, nhiều hoạt động chào mừng được tổ chức trong khuôn viên Cơ sở 1 và Cơ sở 2 thuộc Học viện Phật giáo VN tại Huế

Dịp này, nhiều hoạt động chào mừng được tổ chức trong khuôn viên Cơ sở 1 và Cơ sở 2 thuộc Học viện Phật giáo VN tại Huế

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày