Học viện Phật giáo VN tại Huế tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2, năm 2023

Hòa thượng Thích Hải Ấn sách tấn các học viên trước khi tiến hành bảo vệ luận văn
Hòa thượng Thích Hải Ấn sách tấn các học viên trước khi tiến hành bảo vệ luận văn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-1,Học viện Phật giáo VN tại Huế tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ Phật học đợt 2 cho các học viên khóa I (2019-2022) tại cơ sở 2 (phường An Tây, TP.Huế).

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hoà thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; chư tôn đức Phó Viện trưởng: Thượng toạ Thích Nguyên Đạt (kiêm Trưởng phòng Sau Đại học); Thượng tọa Thích Không Nhiên (kiêm Trường phòng Nghiên cứu Khoa học); Đại đức Thích Quang Tư (kiêm Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông); Đại đức Thích Hương Yên (kiêm Trưởng phòng Tổ chức Hành chành); chư giáo thọ sư, giảng viên hướng dẫn, phản biện cùng học viên và sinh viên các khóa.

Trước khi các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, Hòa thượng Viện trưởng đã có lời sách tấn đến các học viên: “Luận văn là kết quả của hơn 2 năm học tập và nghiên cứu, để đi xa hơn nữa các học viên cần nỗ lực trau dồi những kiến thức đã học để có thể độc lập nghiên cứu sau này”.

Hội đồng phản biện đánh giá

Hội đồng phản biện đánh giá

Theo đó, được sự chuẩn ý của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế, Phòng Sau Đại học tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2, năm 2023. Đợt này có 4 luận văn của các học viên thạc sĩ chuyên ngành Triết học Phật giáo và Lịch sử Phật giáo đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng do học viện thành lập.

Theo đó, các học viên Thích Phước Bình, Thích nữ Tuệ Hải, Thích nữ Chơn Nhàn, Thich nữ Hằng Huyền lần lượt trình bày luận văn của mình với các đề tài: "Vai trò của các ngôi quốc tự trong đời sống văn hoá Huế"; "Sự tiếp nhận và phát huy tư tưởng Thiền phái Trúc lâm Yên tử của Hoà thượng Thích Thanh Từ ở Việt Nam"; "Tinh thần Bồ-tát hạnh trong Lục Độ tập kinh"; "Thiền trong Kinh Lăng Nghiêm".

Chụp ảnh lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm

Thượng tọa Thích Nguyên Đạt cho biết, đợt bảo vệ luận văn này là sự tinh lọc những học viên đủ điều kiện theo quy chế Đào tạo Học viện đề ra. Chất lượng nội dung và sự trình bày của các học viên trong đợt này khá tiến bộ.

Được biết, Học viện Phật giáo VN tại Huế sẽ tiếp tục tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 3 cho các học viên vào giữa tháng 4-2023 tới đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày