Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chuẩn bị cho việc tốt nghiệp thạc sĩ và cử nhân Phật học

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chủ trì buổi họp
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM chủ trì buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 26-11, chư tôn đức trong Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có phiên họp định kỳ, tại cơ sở 1 - thiền viện Vạn Hạnh (quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Buổi họp do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, Viện trưởng Học viện chủ trì.

Nội dung của buổi họp bàn về vấn đề trọng tâm trong công tác đào tạo, giảng dạy; việc quản lý cơ sở nội trú của Tăng, Ni sinh tại Học viện - cơ sở 2 và chùa Thanh Tâm, tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM và một số vấn đề khác liên quan...

Quang cảnh phiên họp định kỳ của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, vào chiều 26-11

Quang cảnh phiên họp định kỳ của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, vào chiều 26-11

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực báo cáo kết quả việc tổ chức hội thảo nhân kỷ niệm 40 thành lập GHPGVN vừa qua. Thượng tọa cũng trình bày kế hoạch dự kiến tốt nghiệp Thạc sĩ khóa II và Cử nhân Phật học khóa XII, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12-2021 phù hợp với tình hình dịch Covid-19; Trình Hòa thượng Viện trưởng mẫu văn bằng tốt nghiệp có sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo tại phiên họp

Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo tại phiên họp

Về việc tổ chức học tại lớp và nội trú cho Tăng Ni sinh trong trạng thái bình thường mới, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Hòa thượng Viện trưởng chỉ đạo kiểm tra kỹ sức khỏe các Tăng Ni sinh khóa XVI, yêu cầu có xác nhận tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 trước khi vào nội trú; trường hợp mới tiêm 1 mũi, nhà trường phải tạo điều kiện cho các tân sinh viên tiêm mũi 2 để đủ điều kiện nhập nội trú.

Thượng tọa Thích Giác Dũng phát biểu

Thượng tọa Thích Giác Dũng phát biểu

Các vấn đề xoay quanh công tác hành chánh, đào tạo sau đại học, tuyển sinh thạc sĩ, xét tuyển tiến sĩ năm 2021 cũng như các báo cáo về tình hình tu học của Tăng Ni sinh nội trú và hoạt động của thư viện cũng được chư tôn đức chuyên trách thảo luận trong buổi họp.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi họp:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày