Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM triển khai công tác giảng dạy online

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 12-9, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã chỉ đạo Hội đồng Điều hành tổ chức phiên họp với lãnh đạo khoa, giảng viên và nhân viên văn phòng Học viện.

Phiên họp để thống nhất kế hoạch lễ khai giảng năm học mới và triển khai ý kiến chỉ đạo từ xa của Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng.

“Về chương trình giảng dạy trong mùa dịch. Làm sao để truyền đạt được kiến thức, tư tưởng dưới hình thức trực tuyến mà sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh vẫn có thể nắm bắt được. Mong quý thầy, cô tích cực đóng góp ý kiến để từ đó, Hội đồng Điều hành đề ra hướng giảng dạy tốt nhất cho học kỳ này. Đó là mong mỏi của Hội đồng Điều hành cũng như riêng tôi. Tôi mong rằng quý thầy, quý cô cống hiến hết những gì mình có được cho thế hệ mai sau.”, Trưởng lão Hòa thượng gửi gắm.

Tham dự phiên họp trực tuyến có Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực; chư tôn đức Phó Viện trưởng: Thượng tọa Thích Tâm Đức, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Phước Đạt; Thượng tọa Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký); Ni sư Thích nữ Như Nguyệt (kiêm Trưởng ban Quản viện Ni); Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Đại đức Thích Lệ Ngôn, Trưởng Phòng Hành chính; cùng sự hiện diện của toàn thể quý giảng viên tại Học viện.

Chư tôn đức và giảng viên họp trực tuyến qua zoom

Chư tôn đức và giảng viên họp trực tuyến qua zoom

Thay mặt Hội đồng Điều hành, Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ hướng đào tạo của học viện trong học kỳ mới. Theo đó, trong học kỳ này, các lớp học tại học viện sẽ chuyển đổi sang hình thức đào tạo trực tuyến. Quý giảng viên sẽ minh họa nội dung giảng dạy bằng slide để tiết học thêm sinh động. Thượng tọa Phó Viện trưởng Thường trực cho biết, bộ phận phụ trách công nghệ thông tin sẽ phụ trách kiểm diện để giúp Tăng, Ni sinh học tập nghiêm túc, tạo sinh khí cho công tác dạy và hiệu quả trong việc học.

Do đây là học kỳ đầu tiên ứng dụng việc giảng dạy trực tuyến, nhiều chư tôn đức lãnh đạo các khoa và giảng viên, đã đặt ra những câu hỏi liên quan đến công tác giảng day như: đào tạo, thực tập, thang điểm, thi v.v... để cùng thảo luận và tìm hướng giải quyết, để đi đến thống nhất trong hướng đào tạo, cũng như đảm bảo chất lượng đào tạo trong xu thế đại dịch vẫn đang còn diễn biến phức tập như hiện nay.

Nhân đây, chư tôn đức cũng đã thống nhất, ngoài những phần chính trong lễ khai giảng đã có kế hoạch, đại diện 13 khoa trực thuộc học viện sẽ có tối đa 10 phút để thông tin và giới thiệu về khoa (lịch sử, chương trình đào tạo, định hướng tương lai,...) nhằm giúp tân sinh viên dễ dàng chọn khoa theo học sau khi hoàn tất các chứng chỉ đại cương, hoặc học song song để rút ngắn thời gian đào tạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày