Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thành lập khoa Nghiên cứu Phật học sau đại học

Niệm Phật cầu gia hộ trước phiên họp - Ảnh: Quảng Hậu/BGN
Niệm Phật cầu gia hộ trước phiên họp - Ảnh: Quảng Hậu/BGN
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 9-8, tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (cơ sở I, Q.Phú Nhuận), Hội đồng Điều hành làm việc cùng chư vị giảng viên giảng dạy chương trình sau đại học, đi đến thống nhất thành lập khoa Nghiên cứu Phật học sau đại học do Hòa thượng Viện trưởng làm Trưởng khoa.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì phiên họp

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì phiên họp

Phiên họp dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; chư tôn đức Phó Viện trưởng và giảng viên đang giảng dạy chương trình sau đại học của Học viện tham dự.

Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học báo cáo tại phiên họp

Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học báo cáo tại phiên họp

Mở đầu phiên họp, Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học cho biết bước đầu đạt được các kết quả nổi bật, thực hiện đúng chức năng, sứ mệnh đào tạo mà Học viện giao cho. Từ năm 2012 đến nay đã đào tạo 153 học viên cao học, 93 học viên đang thực hiện luận văn, 69 học viên đang học các học phần và có 38 học viên đang thực hiện luận án tiến sĩ Phật học.

Trong thời gian tới, để Phòng Sau đại học tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Thượng tọa Thích Đồng Văn kiến nghị, cần tăng cường ứng dụng công nghệ quản lý thông qua các phần mềm điện tử, thống nhất và đi đến chuẩn hóa chương trình đào tạo theo mô thức chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PGS.TS.Trương Văn Chung phát biểu

PGS.TS.Trương Văn Chung phát biểu

Tiếp đó, chư tôn đức Hội đồng Điều hành và các giảng viên giảng dạy chương trình sau đại học lần lượt đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện khung chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện.

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực góp ý kiến - Ảnh: Minh Đức

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực góp ý kiến - Ảnh: Minh Đức

Phát biểu đúc kết, Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng đánh giá cao các đóng góp ý kiến của chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành, các giảng viên Phòng Sau đại học. Hòa thượng cũng tán dương tập thể Phòng Sau đại học trong nhiều năm qua, đã đào tạo ra nguồn nhân lực phục vụ công tác Phật sự của Giáo hội các cấp.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học, tránh việc "chảy máu" chất xám, Hòa thượng đã lấy ý kiến tập thể thống nhất thành lập khoa Nghiên cứu Phật học sau đại học, do đích thân Hòa thượng làm Trưởng khoa.

"Phòng Sau đại học sẽ sớm thành lập Hội đồng khoa học để làm công tác chuyên môn, điều chỉnh giáo trình giảng dạy và môn học cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của xã hội", Hòa thượng Viện trưởng chỉ đạo.

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Pali

Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Pali

Hòa thượng Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Anh văn Phật pháp

Hòa thượng Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Anh văn Phật pháp

Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Triết học Phật giáo

Thượng tọa Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng, Trưởng khoa Triết học Phật giáo

PGS.TS.Trần Thuận, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn tại TP.HCM

PGS.TS.Trần Thuận, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn tại TP.HCM

PGS.TS.Trần Thị Hạnh, Đại học Khoa học xã Hội và Nhân văn Hà Nội

PGS.TS.Trần Thị Hạnh, Đại học Khoa học xã Hội và Nhân văn Hà Nội

TS.Lương Thị Thu Hường, Học viện Ngoại giao, giảng viên sau đại học tại Học viện

TS.Lương Thị Thu Hường, Học viện Ngoại giao, giảng viên sau đại học tại Học viện

Chư tôn đức Phó Viện trưởng

Chư tôn đức Phó Viện trưởng

Giảng viên giảng dạy chương trình sau đại học

Giảng viên giảng dạy chương trình sau đại học

Chư tôn đức Phòng Sau đại học và lãnh đạo khoa

Chư tôn đức Phòng Sau đại học và lãnh đạo khoa

Chư vị lãnh đạo các khoa tại Học viện

Chư vị lãnh đạo các khoa tại Học viện

Chư vị giảng viên đến từ các trường đại học khắp cả nước

Chư vị giảng viên đến từ các trường đại học khắp cả nước

Biểu quyết thành lập khoa Nghiên cứu Phật học sau đại học

Biểu quyết thành lập khoa Nghiên cứu Phật học sau đại học

Chụp hình lưu niệm

Chụp hình lưu niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày