Hội nghị Ban Thư ký Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình sẽ diễn ra vào tháng 10-2023 tại TP.HCM

Thượng tọa Thích Đức Thiện điều hành phiên họp
Thượng tọa Thích Đức Thiện điều hành phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 25-9, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM) đã diễn ra buổi họp bàn về công tác chuẩn bị Hội nghị Ban Thư ký Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình (ABCP) sẽ diễn ra vào ngày 7, 8-10-2023, tại cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh).

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư chủ trì phiên họp.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm phát biểu ý kiến
Hòa thượng Thích Thiện Tâm phát biểu ý kiến

Tham dự phiên họp có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng II Hội đồng Chứng minh, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; chư tôn đức lãnh đạo Văn phòng II T.Ư, Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết được sự cho phép của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Ban Thư ký Hội đồng Trị sự tổ chức buổi họp tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức nhằm trao đổi về công tác tổ chức Hội nghị Ban Thư ký ABCP sắp tới.

Thượng tọa cũng cho biết thêm, hội nghị này nằm trong chương trình hoạt động Phật sự của GHPGVN đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự thông qua, cùng với sự cho phép của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị Ban Thư ký ABCP đến chư tôn đức
Thượng tọa Thích Nhật Từ báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị Ban Thư ký ABCP đến chư tôn đức

Buổi họp lắng nghe báo cáo của Thượng tọa Thích Nhật Từ về công tác chuẩn bị gồm: danh sách khách mời, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, cách thức đón tiếp khách quốc tế, nội dung chương trình hoạt động… trong thời gian diễn ra hội nghị.

Theo đó, Hội nghị Ban Thư ký ABCP sẽ chính thức diễn ra từ ngày 7 và 8-10-2023, ở cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Số lượng đại biểu dự kiến khoảng 75 đại biểu gồm: lãnh đạo, Ban Thư ký ABCP; lãnh đạo T.Ư GHPGVN; Ban Thư ký Hội đồng Trị sự, Văn phòng I, II T.Ư, Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM; đại diện lãnh đạo Nhà nước và TP.HCM.

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Đức Pháp chủ phát biểu tại buổi họp
Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Đức Pháp chủ phát biểu tại buổi họp

Tại hội nghị lần này, Ban Thư ký sẽ trình bày dự kiến chương trình, thời gian, địa điểm, nội dung dự kiến Đại hội đồng ABCP tại Ấn Độ; thảo luận về các chương trình nghị sự quan trọng; chính thức ra mắt Trung tâm quốc gia ABCP về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của ABCP tại Việt Nam, dự kiến văn phòng đặt tại cơ sở II Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Cũng trong dịp này, các thành viên trong Ban Thư ký ABCP sẽ đảnh lễ Đức Pháp chủ GHPGVN, thỉnh ý và cung thỉnh ngài vào ngôi vị Chứng minh tối cao của ABCP.

Đoàn cũng sẽ đến đảnh lễ Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; thăm và làm việc với Học viện Phật giáo VN tại TPHCM, đảnh lễ xá-lợi Bồ-tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự, thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Châu tại thiền viện Vạn Hạnh; thăm chùa Phổ Minh, Quốc Ân Khải Tường và lãnh đạo UBND TP.HCM.

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư đóng góp ý kiến

Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư đóng góp ý kiến

Sau khi lắng nghe phát biểu của các thành viên, Thượng tọa Thích Đức Thiện đúc kết buổi họp, tổng hợp các ý kiến sau đó chỉ đạo phân công cụ thể cho thành viên gấp rút chuẩn bị cho hội nghị sắp tới. Thượng tọa cho biết sẽ tổng hợp ý kiến để đệ trình lên Đức Pháp chủ và Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự xin thêm chỉ thị về các nội dung liên quan.

Dịp này, Thượng tọa cũng kêu gọi các thành viên Văn phòng II, Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM phối hợp, chung sức hoàn thành hoạt động Phật sự này. Thượng tọa nhấn mạnh thành công của sự kiện này là tiền đề cho việc tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc vào năm 2025 do GHPGVN đăng cai tổ chức.

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu đúc kết

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu đúc kết

Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình (Asian Buddhist Conference for Peace - ABCP) được thành lập ngày 14-7-1969 tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ. ABCP kể từ đó đã triệu tập 11 đại hội ở Mông Cổ, Sri Lanka, Ấn Độ, Nhật Bản và Lào. Diễn đàn là một trong số ít các tổ chức tôn giáo đã đăng ký với Liên Hiệp Quốc về các hoạt động kinh tế và xã hội của tổ chức này.

Phật giáo Việt Nam với sự dẫn đầu của cố Hòa thượng Thích Tâm Anh và cố Hòa thượng Thích Danh Hảo tham dự và đồng thời là thành viên sáng lập của Diễn đàn này.

Cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Châu từng tham gia Ban Chấp hành, giữ chức vụ Phó Chủ tịch ABCP, Chủ tịch Trung tâm ABCP Việt Nam.

Hiện tại, Thượng tọa Thích Đức Thiện đại diện cho GHPGVN tham gia và đang giữ vai trò Phó Chủ tịch ABCP.

Diễn đàn là cầu nối Phật giáo để các nước Phật giáo và các tổ chức Phật giáo tại Châu Á chung tay cùng cộng đồng Phật giáo toàn cầu chia sẻ tiếng nói vì hòa bình thế giới, hữu nghị giữa các nước và sự phát triển bền vững của xã hội theo tinh thần Đức Phật đã dạy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày