Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027

Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Mãn - Phan Văn Hội được tái suy cử Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Lắk
Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Mãn - Phan Văn Hội được tái suy cử Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Lắk
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 28-5, tại Hội trường chùa Sắc tứ Khải Đoan (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh tổ chức Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Giác Phổ, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk kiêm Trưởng ban Hoằng pháp; Thượng tọa Thích Hải Định, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Minh Phương, quyền Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Nguyên Huấn, Trưởng Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột; Đại đức Thích Hải Nguyện, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; Tăng Ni các Phân ban trực thuộc Giáo hội tỉnh; huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Thơ - Ngô Đức Lộc, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Phó Thường trực Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh; thành viên Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử tỉnh và các huyện, thị; đạo hữu Nguyễn Thị Lài, Trưởng ban bảo trợ Gia đình Phật tử Đắk Lắk.

Nghi thức chào Sen Trắng

Nghi thức chào Sen Trắng

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Lê Phi Hùng, đại diện Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi niệm Phật cầu gia hộ, lễ chào Sen trrắng và phút nhập từ bi quán, huynh Trưởng cấp Tấn Nguyên Thơ đọc diễn văn khai mạc hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác Phật sự của Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2017-2022 và dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027 do Huynh trưởng cấp Tín - Thiện Hảo trình bày.

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm. Tiểu ban Nhân sự giới thiệu danh sách Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 39 thành viên. Theo đó, huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Mãn - Phan Văn Hội tái suy cử Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Lắk.

Tại hội nghị, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng đã trao bằng công đức đến các huynh trưởng có những đóng góp tích cực hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

Trao bằng công đức ghi nhận đóng góp trong nhiệm kỳ

Trao bằng công đức ghi nhận đóng góp trong nhiệm kỳ

Đại đức Thích Hải Nguyện, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh giáo huấn cho biết trong nhiệm kỳ qua, Gia đình Phật tử tỉnh có sự nỗ lực vượt khó, sinh hoạt ổn định. Huynh trưởng cần tu dưỡng đạo hạnh, phát huy mạnh mẽ phương châm "Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển" để góp sức vào công cuộc đào tạo, hướng đạo cho thanh thiếu niên, nhi đồng đến với đạo Phật, đó chính là lý tưởng cao quý của người Huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam.

Đạo từ chứng minh

Đạo từ chứng minh

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thượng tọa Thích Giác Phổ ban đạo từ sách tấn đã nhắc lại truyền thống 80 năm hình thành và phát triển rất đỗi tự hào của Gia đình Phật tử Việt Nam. Mục đích của Gia đình Phật tử là đào luyện thanh thiếu niên thành người Phật tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp, phụng sự nhân sinh, xây dựng xã hội. Người huynh trưởng phải không ngừng trau dồi 5 hạnh, đóng góp công sức, trí tuệ, nhiệt huyết xây dựng Gia đình Phật tử lớn mạnh để đạo pháp được xương minh, trường tồn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày