Hội nghị giao ban BTS 5 tỉnh miền Trung lần 2

GNO - Chiều qua, 7-11, tại tổ đình Từ Đàm (TP.Huế) đã diễn ra hội nghị giao ban giữa Ban Thường trực HĐTS GHPGVN và BTS các tỉnh thành miền Trung gồm Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi (đoàn BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam vắng).

giao ban (26).jpg
Hội nghị giao ban diễn ra tại TT-Huế

TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 T.Ư GHPGVN đã chủ trì hội nghị giao ban cụm BTS các tỉnh miền Trung; HT.Thích Khế Chơn, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng chư tôn đức Văn phòng 2, đại diện BTS các tỉnh thành đã tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Thanh Xuân, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ và các vị Trưởng ban Tôn giáo các tỉnh thành.

Tại hội nghị, đại diện BTS các tỉnh thành đã lần lượt nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý các tự viện tại địa phương. Trong đó nổi cộm là vấn đề cấp giấy quyền sử dụng đất cho các tự viện, việc cấp khuôn dấu, quản lý Tăng Ni trẻ và các Tăng Ni không thuộc giáo hội, mối quan hệ giữa vị trú trì và ban hộ tự.

Lần lượt, Ban Tôn giáo các tỉnh thành cũng đã có những ý kiến đóng góp và giải thích liên quan đến chính quyền và Phật giáo các địa phương.

giao ban (23).jpg
Ông Nguyễn Thanh Xuân phát biểu

giao ban (12).jpg
TT.Thích Thiện Thống đúc kết hội nghị

Ông Nguyễn Thanh Xuân phát biểu - ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của Phật giáo các tỉnh thành với chính quyền địa phương để báo cáo cấp trên nhằm tìm ra những giải pháp phối hợp tháo gỡ khó khăn - hướng đến sự ổn định phát triển của giáo hội và đất nước.

Đúc kết hội nghị, TT.Thích Thiện Thống đã lần lượt giải đáp, hướng dẫn, giải quyết cụ thể một số vướng mắc, khó khăn của Phật giáo các tỉnh, thành tại hội nghị.

Một số vấn đề chưa thể giải quyết ngay, Thượng tọa cho biết sẽ tiếp thu và báo cáo lên Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN và Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư để có sự phối hợp giải quyết hoặc có văn bản hướng dẫn, cố gắng giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày