Hội nghị kỳ 3 khóa VII GHPGVN, chiều ngày 23-1

GNO - Chiều nay, 23-1, hội nghị kỳ 3 khóa VII (2012-2017) của GHPGVN tiếp tục diễn ra tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam - thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM bàn bạc nhiều Phật sự quan trọng của Giáo hội.

>>> Khai mạc hội nghị kỳ 3 khóa VII

ANH AA (3).jpg

Chư tôn đức chứng minh và chủ tọa hội nghị

ANH AA (7).jpg
Đại biểu tham dự hội nghị kỳ 3 khóa VII

Hội nghị đặt dưới sự chứng minh, chủ tọa của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Giác Nhường, HT.Danh Nhơn, đồng Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Thanh Dũng, Phó Thư ký HĐCM cùng chư tôn giáo phẩm HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.

Đại diện chính quyền, các cơ quan, ban, ngành T.Ư và TP.HCM: Ông Bùi Hữu Dược, Vụ Trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Đỗ Văn Phớn, Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo Ban Dân vận T.Ư; đại tá Lê Trung Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh (Bộ Công An), Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM.

ANH AA (2).jpg

HT.Đào Như đại diện PG Nam tông Khmer

ANH AA (4).jpg

TT.Thích Viên Trí đại diện Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư chia sẻ tại hội nghị

ANH AA (20).jpg

HT.Thích Thiện Tánh đề nghị tuyên dương công đức phải có tiêu chí rõ ràng

Chiều nay, chư tôn đức giáo phẩm các ban, Phân ban, BTS GHPGVN tỉnh, thành, đại diện các hệ phái Phật giáo thuộc GHPGVN như: đại diện PG Nam tông Khmer, Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, Ban Thông tin – Truyền thông, Ban Pháp chế T.Ư, Ban Văn hóa T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum, Phân ban Ni giới T.Ư trình bày nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp, đề xuất nhiều Phật sự lên TƯGH.

Theo đó, các vấn đề bức thiết nảy sinh trong sinh hoạt Phật sự của ban, ngành, BTS GHPGVN tỉnh, thành, hệ phái PG được nêu tại hội nghị. Việc biên soạn sách giáo khoa Trường Trung cấp Phật học cần sự hỗ trợ kinh phí in ấn, phát hành miễn phí cho các trường Phật học, Tăng Ni sinh của Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư.

Vấn đề tấn phong giáo phẩm của PG tỉnh Kon Tum, về thống nhất pháp phục của Ban Nghi lễ T.Ư, cần có tiêu chí trong tuyên dương công đức của đại diện Ban Kiểm soát T.Ư nêu tại hội nghị. Hay, đề nghị của Ban Thông tin – Truyền thông T.Ư (Ban TTTT), các BTS GHPGVN tỉnh, thành nào chưa có Ban TTTT thì xúc tiến thành lập để tạo sự gắn kết, trao đổi thông tin của Ban TTT T.Ư với các BTS GHPGVN tỉnh, thành; 

ANH AA (5).jpg

'

HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TTTT T.Ư
đề nghị các BTS GHPGVN tỉnh, thành thành lập Ban TTTT

ANH AA (25).jpg

ĐĐ.Thích Minh Nhẫn đề xuất Giáo hội cần phải
kịp thời phản biện thông tin không chính xác trên mạng

ANH AA (22).jpg

NT.Thích nữ Huệ Từ đề nghị Giáo hội
quan tâm đến địa điểm đặt văn phòng Phân ban Ni giới T.Ư

Các ý kiến bức xúc về thông tin liên quan đến Phật giáo chưa được kiểm chứng, hay ác ý “bùng nổ” trên mạng năm vừa qua được Ban TTTT và BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang nêu tại hội nghị. Qua đó, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của truyền thông Phật giáo trong công tác Phật sự cũng như GHPGVN cần phải kịp thời phản biện thông tin không chính xác trên mạng để trả lại hình ảnh, uy tín, thanh danh của Phật giáo.

Ngoài ra, tại hội nghị, Phân ban Ni giới T.Ư đề xuất với TƯGH quan tâm địa điểm đặt văn phòng của Phân ban Ni giới T.Ư; PG Nam tông Khmer cần hỗ trợ tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội Đoàn  kết Sư sãi Yêu nước Tây Nam bộ…

ANH AA (1).jpg

HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đúc kết hội nghị

Trả lời các vấn đề này, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN trong phần đúc kết hội nghị đã thay mặt Ban Thường trực HĐTS GHPGVN tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp, đề xuất của tất cả các đại biểu.

Theo đó, một số BTS GHPGVN tỉnh, thành chưa lập Ban TTTT sắp tới tiến hành các bước để thành lập Ban để có sự gắn kết với Ban TTTT với BTS GHPGVN các địa phương. Hòa thượng cũng cho biết, một số vấn đề sẽ được Ban Thường trực HĐTS kết hợp với các ban, ngành TƯGH quan tâm, giúp đỡ, triển khai thực hiện trong thời gian tới. Một số vấn đề khác sẽ được Ban Thường trực HĐTS nghiên cứu thêm.

ANH AA (8).jpg

TT.Thích Thanh Điện đọc Quyết định trao Bằng Tuyên dương công đức

Tại hội nghị, TT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Phó Văn phòng I TƯGH đã đọc Quyết định trao Bằng Tuyên dương công đức cho 21 tập thể gồm ban, viện, Phân ban, Phân viện; 28 BTS GHPGVN tỉnh, thành đã đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Phật sự năm 2014.

ANH AA (10).jpg

Chư tôn đức đại diện ban, viện nhận bằng Tuyên dương công đức của GHPGVN

ANH AA (17).jpg

Chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh, thành nhận bằng Tuyên dương công đức của GHPGVN

HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư đã đọc Quyết định tấn phong giáo phẩm chư tôn đức Tăng Ni thuộc BTS GHPGVN tỉnh, thành. Theo đó, hội nghị biểu quyết nhất trí với danh sách tấn phong giáo phẩm tại hội nghị ký 3 khóa VII gồm: 50 Hòa thượng, 60 Thượng tọa, 50 Ni trưởng, 113 Ni sư.

ANH AA (26).jpg

HT.Thích Thiện Pháp đọc Quyết định tấn phong giáo phẩm

ANH AA (6).jpg
Quang cảnh hội nghị kỳ 3 khóa VII chiều ngày 23-1

Ngày mai, 24-1, hội nghị kỳ 3 khóa VII GHPGVN tiếp tục bàn bạc nhiều Phật sự quan trọng khác của Giáo hội. PV Giác Ngộ sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày