Hội nghị thứ nhất của Hội đồng Chứng minh - Hội đồng Trị sự khóa IX

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chứng minh - Hội đồng Trị sự nhằm suy tôn, suy cử các chức danh chủ chốt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX (2022-2027)
Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chứng minh - Hội đồng Trị sự nhằm suy tôn, suy cử các chức danh chủ chốt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX (2022-2027)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 29-11, Hội đồng Chứng minh - Hội đồng Trị sự khóa IX (2022-2027) đã có phiên Hội nghị đầu tiên tại phòng họp Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, nhằm suy tôn, suy cử các nhân sự chủ chốt.

Hội nghị được đặt dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp Chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký; Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Chánh Thư ký; chư vị Ủy viên Ban Thường trực: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh; Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Chủ tọa Hội nghị: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Đại hội.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu khai mạc hội nghị

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu khai mạc hội nghị

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự phát biểu khai mạc Hội nghị. Theo đó, tuân thủ Hiến chương của Giáo hội, tại phiên họp thứ 3 ngày 29-11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX đã nhất tâm suy tôn Hội đồng Chứng minh gồm 112 vị, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ gồm 235 vị.

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chứng minh - Hội đồng Trị sự nhằm suy tôn, suy cử các chức danh chủ chốt của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Hội nghị có sự tham dự của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo hai Hội đồng

Hội nghị có sự tham dự của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo hai Hội đồng

Hòa thượng Thích Thiện Thống tuyên đọc dự trình danh sách suy tôn Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh gồm 30 vị. Hòa thượng Thích Huệ Thông tuyên đọc dự trình danh sách suy cử Ban Thường trực Hội đồng Trị sự gồm 65 thành viên.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lấy ý kiến đại biểu thông qua danh sách nhân sự

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lấy ý kiến đại biểu thông qua danh sách nhân sự

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã lấy ý kiến đại biểu, nhất tâm thông qua danh sách Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ni sư Chứng Nghiêm đích thân giám sát việc ứng phó và cứu trợ nạn nhân trong thảm họa động đất tại Đài Loan

Tổ chức Phật giáo Từ Tế cứu trợ nạn nhân động đất

GNO - Từ Tế, tổ chức từ thiện và nhân đạo toàn cầu có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc), đã chia sẻ rằng việc ứng phó và cứu trợ vụ động đất xảy ra ở bờ biển phía Đông của vùng lãnh thổ này đã bắt đầu được tiến hành vài phút sau khi thảm họa xảy ra.

Thông tin hàng ngày