Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 7

GNO - Từ ngày 2 đến 7-11, tại thủ đô Colombo (Sri Lanka) đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần 7. Hội nghị do chính phủ Sri Lanka tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Temple Trees thuộc phủ Thủ tướng , với chủ đề: Phật giáo vì Hòa bình. Theo Ban tổ chức hội nghị kỳ này có 3.000 đại biểu đến từ 47 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

2.jpg

Quang cảnh Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 7

Đoàn GHPGVN tham dự hội nghị do HT.Thích Thiện Tâm, Phó chủ tịch HĐTS, Phó Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư làm trưởng đoàn. Tháp tùng Hòa thượng còn có TT.Thích Giác Hiệp, Ủy viên HĐTS, Chánh văn phòng Ban Phật giáo Quốc tế TƯ.

Tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc có ông Maithripala Sirisena, Tổng thống Sri Lanka; ông Ramil Wickremesinghe, Thủ tướng Sri Lanka... cùng các vị lãnh đạo nhà nước Sri Lanka và các quốc gia, đại biểu Phật giáo từ 47 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

HTThientam.jpg

HT.Thiện Tâm và TT.Thích Giác Hiệp đại diện phái đoàn GHPGVN tham dự

Tại phiên thảo luận HT.Thích Thiện Tâm, đại diện đoàn Phật giáo Việt Nam, đọc báo cáo tình hình hoạt động và thành tựu Phật sự của GHPGVN; tóm tắt các hoạt động của 13 ban viện TƯ. Đặc biệt, Hòa thượng chia sẻ kinh nghiệm truyền bá chánh pháp trong thời hiện đại tại Việt Nam.

10.JPG

Tổng thống Sri Lanka tiếp đoàn GHPGVN và các phái đoàn

Ngài Tổng thống Sri Lanka cũng tổ chức các buổi hội kiến các phái đoàn Phật giáo tại tư dinh. HT.Shinkai Kori, Phó chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới, cũng mời và tiếp đoàn GHPGVN tại văn phòng Ban tổ chức.

7.jpg

Các phái đoàn tham dự hội nghị

9.jpg

Được biết, chương trình hội nghị diễn ra trong 6 ngày. Khai mạc Hội nghị và đọc thông điệp chúc mừng hội nghị của các Nguyên thủ, Bộ trưởng, Hoàng gia các nước và lãnh đạo Phật giáo các tông phái trên thế giới diễn ra trong ngày đầu tiên. Ngày thứ 2 và 3: các phái đoàn tham dự hội nghị phát biểu và đọc thảo luận. Ngày thứ 4 là khóa lễ tâm linh, tụng kinh cầu nguyện của các trường phái Phật giáo: Theravada, Mahayana và Vajrayana, tổng kết, biểu diễn văn nghệ. Hai ngày cuối các đại biểu tham quan, nghiên cứu thực tế tình hình Phật giáo tại Sri Lanka.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm lãnh đạo tỉnh sau đại hội

Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

GNO - Chiều 22-9, đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan chức năng, sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày