Hội thảo khoa học về Phật giáo thời Đinh và Tiền Lê

Hội thảo khoa học về Phật giáo thời Đinh và Tiền Lê
Hội thảo khoa học “Phật giáo thời Đinh và Tiền Lê trong công cuộc dựng nước và giữ nước" do Viện Nghiên cứu Tôn giáo phối hợp với Sở Nội vụ và Ban Trị sự PG tỉnh Ninh Bình tổ chức đã diễn ra ngày 29-6 tại chùa Bái Đính, huyện Gia Viễn.

Đại diện lãnh đạo UBTƯ MTTQVN, UBND tỉnh, các cơ quan, ban ngành T.Ư và địa phương cùng chư tôn giáo phẩm TƯGH, Ban Trị sự PG một số tỉnh, thành phố và đông đảo Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh đã về dự.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Là nơi phát tích của ba triều đại: Đinh, Tiền Lê và Lý, những yếu tố tự nhiên, lịch sử, văn hóa đặc thù tại vùng đất này đã hòa quyện làm nên một Ninh Bình đa dạng, giàu bản sắc truyền thống với hàng trăm di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có những đóng góp vô giá của Phật giáo, trở thành sức mạnh tinh thần và tư tưởng chủ đạo, góp phần xây dựng ý thức dân tộc và văn hóa dân tộc Việt Nam.

Các tham luận tại Hội thảo tập trung vào ba chủ đề: Phật giáo thời Đinh và Tiền Lê: Kế thừa, hội tụ và phát triển; Tinh hoa Phật giáo thời Đinh và Tiền Lê qua các mặt văn hóa, chính trị và các nhân vật Phật giáo; Phát huy di sản văn hóa Phật giáo thời Đinh và Tiền Lê, qua đó đánh giá một cách nghiêm túc và khách quan những đóng góp của Phật giáo đối với dân tộc Việt Nam trong thời kỳ này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày