Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên khánh thành cầu bê-tông và bàn giao nhà đến hộ nghèo

Cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 501 tại tỉnh Tiền Giang
Cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 501 tại tỉnh Tiền Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 17-1, Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành cầu bê-tông tại tỉnh Tiền Giang.
Cây cầu Tường Nguyên 501 được đưa vào sử dụng

Cây cầu Tường Nguyên 501 được đưa vào sử dụng

Theo đó, cây cầu Tường Nguyên 501 với chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 32 mét được cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng, tại xã Thiện Trung, H.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang do gia đình Phật tử Lâm Bạch Huệ (Pháp danh Thanh Ngọc) ở TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tài trợ cùng bà con địa phương đóng góp công sức.

Tổng kinh phí xây dựng 510 triệu đồng.

Cùng ngày, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên cũng bàn giao 1 nhà tình thương Tường Nguyên cho gia đình anh Kim Văn Tùng, ấp Dừa Đỏ 2, xã Nhị Long Phú (H.Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Căn nhà trị giá 60 trị đồng, do gia đình ông Nguyễn Hữu Đặng ở TP.HCM tài trợ.

Bàn giao nhà tình thương đến gia đình anh Kim Văn Tùng - Ảnh: TN

Bàn giao nhà tình thương đến gia đình anh Kim Văn Tùng - Ảnh: TN

Ngoài ra, Hội còn tặng thêm những phần quà như: 2 bộ tô chén dĩa sứ cao cấp, nồi cơm điện, bộ ấm tách trà sứ, bộ nồi inox và số đồ nhà bếp, thực phẩm thiết yếu.

Tổng kinh phí xây nhà và quà tặng là 65 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày